.

Một tuyến đường liên xã xuống cấp nghiêm trọng

Thứ Sáu, 10/02/2017, 09:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Hơn 3 năm nay, người dân ở xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch) phải chịu nhiều khổ sở khi con đường liên xã lầy lội bùn đất đỏ vào mùa mưa, bụi mịt mù vào ngày nắng...

Con đường liên xã Liên Trạch xuất phát từ hồ Phúc Sanh (đường Ba Trại) chạy ngang qua xã tới thôn Phúc Khê (xã Phúc Trạch), có chiều dài gần 10km, được làm cấp phối đất đỏ. Là tuyến đường quan trọng vào trung tâm xã Liên Trạch và xã Phúc Trạch nên lưu lượng xe qua lại rất đông. Vào mùa mưa lũ, con đường ngập sâu trong nước nên nhanh hư hỏng, xuống cấp.

 Con đường liên xã lầy lội ở Liên Trạch (huyện Bố Trạch).
Con đường liên xã lầy lội ở Liên Trạch (huyện Bố Trạch).

Mặt đường có hàng trăm ổ trâu, ổ voi đọng nước ngập cả bánh xe máy; có những đoạn bùn lầy đỏ au, trơn trượt dài hàng chục mét... Người dân ở các thôn Phú Hữu, Phú Kinh (xã Liên Trạch) muốn đi làm hay đi chợ thì phải điều khiển xe máy chạy ì ạch, hai chân rà rà xuống mặt đường. Đặc biệt, các em học sinh ở đây phải lội bùn... để đến trường.

Đứng chán ngán nhìn con đường, ông Nguyễn Xuân Đang, ở thôn Phú Hữu (xã Liên Trạch) cho biết: Do con đường xuống cấp nghiêm trọng nên những khi gia đình có việc thật cần thiết chúng tôi mới đi lại. Không chỉ tốn công rửa xe, giặt áo quần, việc đi lại ở đường liên xã đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đến tính mạng, nhất là vào buổi tối, đã có hàng chục trường hợp té ngã khi đi học, đi làm về.

Người dân xã Liên Trạch rất mong các ban, ngành chức năng của tỉnh và huyện Bố Trạch quan tâm, nhanh chóng có biện pháp khắc phục con đường liên xã để bà con đi lại và thông thương hàng hóa thuận tiện, dễ dàng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tân Bình