.

Minh Hóa: Hỗ trợ 7,3 tấn lúa giống cho bà con dân tộc ít người

Thứ Bảy, 11/02/2017, 15:12 [GMT+7]
(QBĐT) - Thông tin từ UBND huyện Minh Hóa cho biết, năm 2016, bằng các nguồn vốn của Nhà nước, huyện đã hỗ trợ trực tiếp bằng hiện vật cho 23.997 người dân tộc ít người thuộc diện khó khăn trên địa bàn với số tiền gần 2,4 tỷ đồng.
 
A
Hỗ trợ giống rau cho bà con dân tộc xã Trọng Hóa.
Số kinh phí này được cấp bằng hiện vật, định mức tương đương 100.000đ/khẩu, gồm: giống ngô 1.307,6 kg, giống lúa 7.288,5kg, giống lạc 3.876kg, giống gà 7.529 con, giống ngan 7.829 con và một số cây ăn quả có giá trị khác như bưởi Phúc Trạch 14.510 cây, mít Thái 5.587 cây, cam 362 cây...
 
Ngoài ra, ngân sách nhà nước còn hỗ trợ 3.634,8 triệu đồng để xây dựng hệ thống nước sinh hoạt phân tán cho 2.796 hộ dân tộc ít người; hỗ trợ đất sản xuất 10 hộ, với diện tích 5 ha, tại xã Trọng Hóa; hỗ trợ vốn vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đối với 118 hộ, số tiền vay 572 triệu đồng.
 
H.Q