.

Tết ấm cho đồng bào vùng cao

Thứ Hai, 16/01/2017, 16:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là chương trình thiện nguyện được tổ chức tại xã Tân Trạch (Bố Trạch) cho đồng bào dân tộc A Rem và bà con dân tộc Mày ở bản Ba Loóc, xã Dân Hóa (Minh Hóa) hưởng ứng cuộc vận động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu 2017.

à con dân tộc bản Ba Loóc nhận quà tết từ những tấm lòng hảo tâm
Bà con dân tộc bản Ba Loóc nhận quà Tết từ những tấm lòng hảo tâm

Thông qua sự kết nối của nhà báo Ngô Thanh Long công tác tại Báo Quảng Bình, nhóm thiện nguyện đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Bình và tập thể giáo viên, phụ huynh, học sinh Trường THCS Vân Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến trao quà, tổ chức đón Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình.

Tại xã Tân Trạch, 100 suất quà Tết đã được trao cho bà con. Ngoài ra, Trường THCS Vân Hồ còn trao thêm 1 dàn loa máy, âm thanh; 1 đàn Organ; áo quần đồng phục; chăn, gối ấm cho 90 học sinh đang theo học ở Trường PTDT bán trú TH và THCS xã Tân Trạch.

Tại bản Ba Loóc, hành trình kết nối yêu thương Hà Nội- Quảng Bình trao 70 suất quà Tết cho đồng bào.

Ngoài quà Tết, theo nguyện vọng của bà con dân bản, đoàn còn tặng thêm một chiếc máy xay xát trị giá 8 triệu đồng.

Tổng trị giá hai chương trình "Tết ấm cho đồng bào vùng cao" trên 100 triệu đồng.

Hồ An