.

Tập trung thực hiện hiệu quả "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Đinh Dậu 2017

Thứ Năm, 12/01/2017, 21:49 [GMT+7]

(QBĐT)- Sáng nay (12-1), Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ hai, khóa VI nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Trao giấy khen của Hội CTĐ tỉnh cho các tập thể đạt thành tích cao trong phong trào CTĐ
Trao giấy khen của Hội CTĐ tỉnh cho các tập thể đạt thành tích cao trong phong trào CTĐ

Năm 2016, công tác hội và phong trào CTĐ tiếp tục triển khai có hiệu quả. Toàn tỉnh có 212 cơ sở hội, trong đó 159/159 hội cơ sở xã, phường, thị trấn; 37 hội ở các trường TH; 6 hội trường đại học, trung học chuyên nghiệp trực thuộc Tỉnh hội; 10 hội các cơ quan, doanh nghiệp với 108.488 hội viên sinh hoạt trong 2.600 chi hội; có 2.226 tình nguyện viên và 104.240 thanh, thiếu niên CTĐ.

Công tác truyền thông khắc họa rõ nét các mặt hoạt động hội và phong trào CTĐ toàn tỉnh trên các kênh thông tin báo chí tại tỉnh với 358 tin, bài. Chào mừng 70 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam và Đại hội Hội CTĐ toàn tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các ngành có liên quan tổ chức cuộc thi viết “Sáng mãi những tấm lòng nhân đạo” thu hút 1.273 bài tham gia, tổ chức trao 2 giải tập thể, 16 giải cá nhân; chọn 15 bài dự thi cấp toàn quốc, có 2 bài dự thi đoạt giải.

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Bính Thân giúp đỡ cho 13.714 đối tượng và hộ gia đình với tổng trị giá trên 4.714 triệu đồng (vượt 1.114 triệu đồng so với chỉ tiêu đặt ra). Tổ chức được 30 đợt hiến máu lưu động, tiếp nhận 9.470 đơn vị máu, đạt  105,2 % kế hoạch đề ra. Công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa luôn được các cấp hội chú trọng, tăng cường công tác tập huấn kỹ năng cho nhân dân các vùng trọng điểm thiên tai, trị giá đạt 3.849.660.000 đồng. Các cấp hội trong toàn tỉnh phối hợp khám và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, đẩy mạnh việc tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh cho 26.560 lượt người, trị giá 1.607 triệu đồng.

Năm 2016, các cấp Hội CTĐ tổ chức thành công nhiều sự kiện và hoạt động quan trọng như: hội nghị điển hình tiên tiến; hội nghị tổng kết liên ngành chương trình phối hợp giữa Hội CTĐ và ngành Giáo dục và Đào tạo- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016; tổ chức thành công Đại hội đại biểu CTĐ các cấp... Tổng trị giá hoạt động của các cấp hội trong năm đạt  51.585 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí và đánh giá cao về những kết quả đạt được đồng thời tập trung thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động hội năm 2017. Theo đó, các cấp Hội CTĐ cần tập trung công tác kiện toàn, phát triển tổ chức cơ sở hội sau đại hội; khai thác thế mạnh của hội trong công tác phòng chống thiên tai, sơ cấp cứu; hiến máu tình nguyện; xây dựng Quỹ Nhân đạo. Đặc biệt chú trọng vào cuộc vận động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu góp phần cùng với cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng xã hội.

Với những kết quả đạt được, Hội CTĐ tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 85 cá nhân vinh dự được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo; 8 cá nhân nhận danh hiệu “Cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc”; 7 cá nhân nhận danh hiệu “Cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc cấp tỉnh”.

T.Long