.

Chăm lo Tết cho người nghèo

Thứ Tư, 18/01/2017, 23:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 17-1, CLB du lịch trách nhiệm Quảng Bình (thuộc Hiệp hội Du lịch Quảng Bình) đã đến trao quà Tết cho bà con xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

CLB Du lịch Trách nhiệm Quảng Bình trao quà cho các hộ dân.
Đại diện CLB du lịch trách nhiệm Quảng Bình trao quà cho các hộ dân.

Với số tiền trích từ nguồn quỹ từ thiện được quyên góp hàng năm, CLB du lịch trách nhiệm Quảng Bình đã trao 75 suất quà cho 75 hộ dân tại bản Sy và bản Cha Cáp với tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng. Mỗi suất quà gồm 10kg gạo, 1 lít dầu ăn, 1 lít nước mắm, 0,5 kg đường, 0,5kg mứt, bánh kẹo.

Đây là một trong những hoạt động tình nguyện thường xuyên của CLB du lịch trách nhiệm Quảng Bình trong các dịp lễ, Tết nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả của người dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Cát Nhiên

* Nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017, với tinh thần tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách”, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Hới đã đi thăm và trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao quà tết cho hộ nghèo.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Hới trao quà Tết cho hộ nghèo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Hới đã trích Quỹ “Vì người nghèo” tặng quà cho 275 hộ nghèo, mỗi suất trị giá 300.000 đồng; hỗ trợ Tết cho 25 hội viên Hội Người mù nghèo, 10 hội viên Hội Bảo trợ NTT và TMC (mỗi suất 200.000 đồng); hỗ trợ 10 triệu đồng cho nồi cháo tình thương phục vụ bệnh nhân nghèo trong dịp Tết Nguyên đán.

Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia, đùm bọc, quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng xã hội đối với những người có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến, xuân về, góp phần mang đến cho người nghèo có một cái Tết đủ đầy hơn.

T.Long

* Từ ngày 17 đến 19-1, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Bình đã phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức thăm và tặng quà cho 30 hộ có nạn nhân chất độc da cam nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

Gia đình em Lê Thị Ý Nhi xúc động nhận quà Tết của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Bình
Gia đình em Lê Thị Ý Nhi xúc động nhận quà Tết của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Bình.

Tại các nơi đến thăm, đại diện đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục chăm sóc tốt, giúp cho các nạn nhân chất độc da cam xóa bỏ phần nào mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn đã trao cho mỗi hộ gia đình một suất quà trị giá gần 1,4 triệu đồng. Trong đó, có 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 400 nghìn đồng, là nhu yếu phẩm để các gia đình đón Tết. Tổng kinh phí của đợt tặng quà Tết lần này gần 42 triệu đồng, do cán bộ, công nhân viên và người lao động của đơn vị đóng góp.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực, giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin vơi bớt khó khăn, đồng thời động viên, khuyến khích họ lạc quan, hòa nhập cộng đồng và có được niềm vui khi Tết đến xuân về.

Hiền Phương

* Ngày 18-1, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)-Chi nhánh Bắc Quảng Bình tổ chức trao 130 suất quà Tết cho trẻ em tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch.

Theo đó, mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng tiền mặt đã được đại diện BIDV-Chi nhánh Bắc Quảng Bình trao tận tay các em học sinh khuyết tật tại trung tâm này.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng BIDV Bắc Quảng Bình trao quà tết cho trẻ em tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch.
Đại diện lãnh đạo BIDV Bắc Quảng Bình trao quà Tết cho trẻ em tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch.

Ông Nguyễn Quang Đại, Phó Giám đốc BIDV Bắc Quảng Bình cho biết, đây là hoạt động trong chương trình quà Tết cho đồng bào nghèo mà đơn vị đã thực hiện liên tục trong nhiều năm qua.

Ngoài 130 phần quà đã được trao tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật, dịp này BIDV Bắc Quảng Bình sẽ tặng thêm 500 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình và hàng trăm phần quà Tết cho học sinh các trường thuộc vùng lũ của thị xã Ba Đồn và các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch và Tuyên Hóa.

Tổng trị giá của đợt trao quà Tết lần này là 150 triệu đồng.

L.M