.

232 hộ người cao tuổi nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm

Thứ Hai, 16/01/2017, 16:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-1, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2016, với tinh thần thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, các cấp hội, cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) trong tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn , nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt được những kết quả quan trọng.

Các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên NCT, đẩy mạnh cuộc vận động “NCT Quảng Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác phát triển hội viên được Hội NCT cơ sở chú trọng, với nhiều hình thức đa dạng thu hút hội viên tham gia. Năm 2016 đã phát triển thêm 3.942 hội viên mới, đưa tổng số toàn tỉnh lên 103.395 hội viên/104.305 NCT.

Các cấp Hội NCT tăng cường phát triển các nguồn quỹ hội. Đến nay, số tiền quỹ có 37,5 tỷ đồng, bình quân 362.000 đồng/hội viên.

Công tác chăm sóc, phụng dưỡng NCT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp hội quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả với nhiều hoạt động như: tổ chức mừng thọ đúng độ tuổi; phối hợp khám sức khỏe miễn phí và lập hồ sơ quản lý sức khỏe; tổ chức thăm, tặng quà cho hội viên NCT nghèo, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xóa nhà tạm cho hội viên nghèo....

Năm qua, NCT đã mạnh dạn vay vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, làm giàu chính đáng. Đến nay có gần 47.700 NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất trên các lĩnh vực. NCT toàn tỉnh đã hiến 200.281m2 đất, đóng góp hơn 46 ngàn ngày công, ủng hộ hơn 5,7 tỷ đồng vào các công trình phúc lợi xây dựng nông thôn mới...

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2016, đã có 17 tập thể, 6 cá nhân được Trung ương Hội tặng bằng khen; 8 tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen phong trào thi đua nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội nghị cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, gồm: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh công tác chăm sóc, phụng dưỡng NCT; đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, phát huy vai trò NCT trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội”...

Phạm Hà