.

Đã tìm thấy máy bay mất tích, cả 3 phi công hy sinh

Thứ Tư, 19/10/2016, 14:42 [GMT+7]

Ban chỉ huy tiền phương tìm kiếm máy bay 8632 EC130 T2 mất tích xác nhận lúc 11 giờ 15 phút ngày 19-10, Đơn vị trinh sát của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gọi về thông báo đã tìm thấy máy bay 8632 EC130T2 rơi tại khu vực đèo Yên Ngựa của núi Bao Quan thuộc núi Dinh (địa phận xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), cả 3 phi công hy sinh.

Lực lượng chức năng đang khoanh vùng tìm kiếm. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Lực lượng chức năng đang khoanh vùng tìm kiếm. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)



Hiện, Ban Chỉ huy tiền phương tìm kiếm máy bay 8632 EC130T2 (đặt tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành) đang họp khẩn với các đơn vị và lực lượng kiểm lâm bàn giải pháp đưa thi thể các phi công xuống núi.

Hiện trường đã được phong tỏa. Vị trí này ở gần đỉnh núi, địa hình dốc và vừa có mưa lớn nên việc di chuyển rất khó khăn.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương xác định nguyên nhân vụ tai nạn và làm công tác chính sách cho các đồng chí đã hy sinh.

Máy bay 8632 EC130T2 cất cánh tại từ sân bay Vũng Tàu lúc 7 giờ 40 phút ngày 18-10 và mất liên lạc lúc 8 giờ 3 phút khi bay ở phía Tây Bắc sân bay Vũng Tàu.

Trên máy bay có 3 người là đại úy Dương Lê Minh, giáo viên; trung úy Đặng Đình Duy, học viên và trung úy Nguyễn Văn Tùng, học viên./.

Theo Đoàn Mạnh Dương (TTXVN/Vietnam+)