.

Tổng giá trị hoạt động CTĐ trường học giai đoạn 2011-2016 trên 28 tỷ đồng

Thứ Năm, 22/09/2016, 14:35 [GMT+7]

(QBĐT)- Sáng nay (22-9), Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp liên ngành giữa Hội CTĐ, Sở Giáo dục- Đào tạo, Tỉnh đoàn về công tác thanh thiếu niên CTĐ giai đoạn 2011-2016; triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021.

Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo, Hội CTĐ các huyện, thị xã, thành phố; Ban giám hiệu trường đại học, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn…

Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021.
Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 02/HCTĐ-GD&ĐT-TĐQB ngày 12-10-2011 giữa Hội CTĐ tỉnh, Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn, sau 5 năm triển khai, nội dung chương trình ký kết đã được triển khai rộng rãi khắp toàn tỉnh, thúc đẩy phong trào CTĐ, từ thiện, nhân đạo trong trường học phát triển sâu rộng.

Chương trình phối hợp tập trung vào xây dựng tổ chức Hội CTĐ trong trường học và các đội thanh niên CTĐ xung kích. Đến nay, toàn tỉnh có 34/34 Hội CTĐ trường THPT, 2 Hội CTĐ trung tâm giáo dục thường xuyên, 4/7 Hội CTĐ trường đại học, trung học chuyên nghiệp, 160/165 chi hội CTĐ trường THCS, 211/215 chi hội CTĐ trường tiểu học, 161/173 chi hội CTĐ khối mầm non. Tổng số hội viên 39.653 người, thanh niên CTĐ xung kích 27.567 người, thiếu niên CTĐ 78.377 người và tình nguyện viên CTĐ 2.968 người.

Những nội dung của chương trình phối hợp chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe, hiến máu tình nguyện. Tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cách phòng chống một số bệnh thường gặp, giữ gìn vệ sinh trường lớp xanh, sạch, đẹp; nâng cao hiệu quả sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu trong nhà trường. Tổng giá trị hoạt động đạt 3.194 triệu đồng.

Phong trào HMTN trong nhà trường phát triển mạnh, Hội CTĐ, ngành Giáo dục - Đào tạo, Đoàn Thanh niên các cấp tuyên truyền, vận động trên 44.000 cán bộ, giáo viên, ĐVTN, học sinh, sinh viên tham gia HMTN, tiêu biểu trong phong trào là các đơn vị Trường đại học Quảng Bình, Trường trung cấp Y tế, huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch…

Chương trình phối hợp còn trang bị cho ĐVTN, học sinh, sinh viên những kiến thức căn bản về phòng ngừa thảm họa, phòng chống thiên tai. Dự án Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng ở khu vực nông thôn và đô thị triển khai giai đoạn 2015-2018 giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng giảm thiểu rủi ro thiên tai, xây dựng mô hình trường học an toàn tại các địa phương. Giá trị hoạt động về phòng ngừa thảm họa trên 3 tỷ đồng.

Tổng giá trị hoạt động CTĐ trường học giai đoạn 2011-2016 trên 28 tỷ đồng.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị
Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đến từ các địa phương, trường học, Hội CTĐ đã có nhiều tham luận hay, thể hiện sự sáng tạo, hiệu quả trong quá trình triển khai chương trình phối hợp tại cơ sở.

Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai chương trình như: một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí của Hội CTĐ nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chương trình chưa được quan tâm đúng mức; các nội dung chương trình cụ thể hóa tại cơ sở còn chậm, nhiều trường học chưa thành lập tổ chức Hội CTĐ; cán bộ, giáo viên phụ trách công tác Hội CTĐ trường học phần lớn kiêm nhiệm, nguồn kinh phí hỗ trợ hạn chế; nhiều mô hình, điển hình, cách làm mới chưa được tuyên truyền sâu rộng; công tác sơ kết, tổng kết chưa triển khai đầy đủ…

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 5 năm qua, Hội CTĐ, Sở Giáo dục - Đào tạo, Tỉnh đoàn tiếp tục ký kết chương trình phối hợp về công tác thanh thiếu niên CTĐ giai đoạn 2016-2021.

Tại hội nghị, 81 tập thể, 44 cá nhân được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng bằng khen; Hội CTĐ tỉnh, Sở Gioas dục - Đào tạo, Tỉnh đoàn tặng giấy khen cho 149 tập thể, 98 cá nhân xuất sắc trong thực hiện công tác thanh thiếu niên CTĐ giai đoạn 2011-2016.

T.Long