.

Toàn tỉnh có 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển

Thứ Sáu, 30/09/2016, 16:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, tỉnh ta đã tiến hành rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2016-2020.

Theo quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 1-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, giai đoạn 2013-2015, tỉnh ta có 17 xã, gồm: thị xã Ba Đồn 4 xã (Quảng Minh, Quảng Lộc, Quảng Văn, Quảng Hải); huyện Quảng Trạch 4 xã (Quảng Phú, Quảng Hưng, Phù Hóa, Quảng Đông); Bố Trạch 2 xã (Mỹ Trạch, Phú Trạch); Quảng Ninh 1 xã (Hải Ninh); Lệ Thủy 6 xã (Hưng Thủy, Hồng Thủy, Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam, Sen Thủy).

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Quảng Bình đề xuất 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, gồm: thị xã Ba Đồn 5 xã (Quảng Minh, Quảng Lộc, Quảng Văn, Quảng Sơn, Quảng Trung); huyện Quảng Trạch 3 xã (Quảng Hưng, Phù Hóa, Quảng Đông); Bố Trạch 2 xã (Phú Trạch, Mỹ Trạch); Quảng Ninh 3 xã (Hiền Ninh, Duy Ninh, Hải Ninh) và Lệ Thủy 6 xã (Hưng Thủy, Hồng Thủy, Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam, Sen Thủy).

Biển Hải Ninh
Một góc xã biển Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

Như vậy, giai đoạn 2016-2020, tỉnh ta đề xuất thêm 4 xã mới, gồm: Hiền Ninh, Duy Ninh (huyện Quảng Ninh); Quảng Trung, Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn) và không đề xuất 2 xã (Quảng Hải, thị xã Ba Đồn; xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) vì đã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới.

Nhìn chung, các xã đạt dưới 14/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, như: xã Ngư Thủy Bắc chỉ đạt 8/19 tiêu chí, xã Phù Hóa đạt 9/19 tiêu chí, xã Phú Trạch đạt 9/19 tiêu chí… Có 12/19 xã có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên 16% (trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên 11%); 7/19 xã có tỷ lệ hộ nghèo tại thời điểm rà soát cao hơn tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2016, gồm: Quảng Lộc, Quảng Hưng, Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam, Sen Thủy và Phú Trạch.

Đây là những xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự cố môi trường biển, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, tỷ lệ mất việc làm tăng đột biến nên tại thời điểm rà soát tỷ lệ hộ nghèo cao hơn đầu năm 2016; mặt khác đây là những xã đặc biệt khó khăn đã được thụ hưởng chương trình theo quyết định 539/QĐ-TTg ngày 1-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2013-2015.

Ngoài ra, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển cơ bản thiếu hụt về tiêu chí thực trạng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng phục vụ dân sinh và sản xuất.

M.Văn