.

Thời tiết cả nước mát, mưa rào, dông ở Hà Nội và nhiều khu vực

Thứ Sáu, 30/09/2016, 09:06 [GMT+7]

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 30-9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa và dông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước như sau:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 52-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông nhiều nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 54-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-​29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố l độ C và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố l độ C và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố l độ C và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Theo TTXVN/Vietnam+