.

Giáo viên phải khiêng xe đến lớp

Thứ Bảy, 24/09/2016, 19:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Những ngày qua, do mưa lũ lớn nên nước ngập và chia cắt nhiều đoạn đường vào Lòm ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa khiến các giáo viên đến lớp và người dân muốn qua lại phải khiêng xe.

Nhiều giáo viên cho hay, từ quốc lộ 12A vào tới bản Sy phải khiêng xe máy qua 4 dòng nước. Có nơi, nước ngập sâu hơn 1 mét, chảy rất mạnh nhưng các thầy cô giáo vẫn cố gắng khiêng xe vượt qua để đến lớp dạy chữ cho học trò.

Ngày 23 -9, phóng viên Báo Quảng Bình đã theo những giáo viên cắm bản để ghi lại những hình ảnh khiêng xe qua khe Hà Nôông hết sức vất vả, nguy hiểm mà các thầy cô giáo nơi đây phải đối mặt.

Dù nước sâu và chảy xiết nhưng các giáo viên vẫn phải vượt qua để đến lớp.
Dù nước sâu và chảy xiết nhưng các giáo viên vẫn phải vượt qua để đến lớp.
Để khiêng xe qua dòng nước chảy xiết, đòi hỏi các giáo viên phải thật khỏe mạnh, quen địa hình và gan dạ.
Để khiêng xe qua dòng nước chảy xiết, đòi hỏi các giáo viên phải có sức khỏe, quen địa hình và gan dạ.
Nguy hiểm, nhọc nhằn luôn đến với các giáo viên dạy ở vùng Lòm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.
Nguy hiểm, nhọc nhằn luôn đến với các giáo viên dạy ở vùng Lòm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.
Niềm vui của giáo viên khi vượt qua được con nước an toàn.
Niềm vui của giáo viên khi vượt qua được con nước an toàn.

Xuân Vương