.

Dự báo thời tiết ngày 23-9: Một số tỉnh miền Trung có mưa rất to

Thứ Sáu, 23/09/2016, 08:58 [GMT+7]

Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm).

Theo Trung tâm Dự báo KTTV trung ương, chiều và đêm nay (23-9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm).       

Từ ngày mai, mưa có xu hướng giảm ở các tỉnh nói trên. Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam nên ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế và một số sông suối nhỏ thuộc Nam Tây Nguyên xuất hiện lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông phổ biến mức báo động (BĐ)1-BĐ2; hạ lưu các sông Nghệ An, Hà Tĩnh ở dưới mức BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước ngày 23-9:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển ngày mai nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C, riêng đồng bằng và ven biển 28 - 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội

Đêm mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Độ ẩm từ 70 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Đêm nay và chiều tối mai nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Đêm nay và chiều tối mai nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C; ở Nam Bộ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Theo PV/VOV.VN