.

Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp với địa phương giúp đồng bào Rục phòng, chống lũ

Thứ Sáu, 23/09/2016, 11:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Do ảnh hưởng từ cơn bão số 4 và lượng mưa lớn mấy ngày qua đã làm 60 ngôi nhà trên địa bàn xã biên giới Thượng Hóa (Minh Hóa) bị ngập trong nước, nơi ngập sâu nhất lên đến 2,5m.

Đồn biên phòng Cà Xèng phối hợp với địa phương cấp phát gạo cho đồng bào.
Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp với địa phương cấp phát gạo cho đồng bào.

Mưa lớn làm gần 20ha rau màu bị phá hủy, nhiều ha đất nông nghiệp bị xói lở; một số trâu bò bị chết. Tuyến giao thông nối với đường Hồ Chí Minh đến Đồn Biên phòng, khu vực Hung Trâu bị ngập sâu trong nước khoảng 3m, dài 2km gây chia cắt, cô lập cục bộ 3 bản Ón, Mò o Ồ Ồ và Yên Hợp với hàng chục hộ gia đình nơi đây.

Với phương châm "4 tại chỗ", Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cà Xèng thường trực lực lượng 100% quân số, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân ứng phó với lũ lụt. Đặc biệt, đối với các bản ở các địa bàn xung yếu như Yên Hợp, Ón, Mò o Ồ Ồ, lực lượng biên phòng kịp thời tổ chức di dân đến nơi an toàn, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác nắm địa bàn và tổ chức cấp phát gạo để hỗ trợ bà con.

Trước mắt, tiến hành cấp hỗ trợ hơn 3 tạ gạo cho 32 hộ gia đình/112 khẩu thuộc 3 bản Ón, Mò o Ồ Ồ , Yên Hợp; sẵn sàng cơ động lực lượng, chuẩn bị thuốc men phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra, xử lý những tình huống phức tạp, bảo đảm hạn chế tối đa những thiệt hại cho nhân dân.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng giúp dân nạo vét bùn ở những con đường trong thôn bản.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng giúp dân nạo vét bùn ở những con đường trong thôn bản.

Hiện, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chỉ đạo Đồn Biên phòng Cà Xèng tiếp tục nắm bắt thông tin, phối hợp với chính quyền xã Thượng Hóa giúp đỡ đồng bào Rục sửa lại nhà ở, vệ sinh thôn bản, đồng thời bố trí người và phương tiện túc trực tại khu vực bị ngập sâu để giúp đồng bào vượt qua khó khăn trước mắt.

Đức Trí-Trung Chính