.

Dải hội tụ nhiệt đới có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Thứ Hai, 15/08/2016, 14:23 [GMT+7]

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp đang di chuyển về phía Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

(Ảnh minh họa: Quốc Việt/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Quốc Việt/TTXVN)

Lúc 7 giờ sáng nay (15-8), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 116.0 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây về phía vịnh Bắc Bộ. Từ ngày 16-8, vùng biển vịnh Bắc Bộ có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận​-Cà Mau, Cà Mau​-Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông, gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 9, sóng biển cao 2​-4m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 9-14/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa tại hai khu vực kể trên phổ biến trong khoảng 150​-250mm, một số nơi lớn hơn như, Mộc Châu (Hòa Bình) 285mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 305mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 260mm, Sơn Tây (Hà Nội) 250mm...

Do ảnh hưởng mưa lớn diện rộng, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xuất hiện 1 đợt lũ. Lúc 7h ngày 15-8, mực nước trên sông Mã tại Lý Nhân là 8,66 m, dưới báo động 1 là 0,84 m; trên sông Bưởi tại Kim Tân là 8,59 m, dưới báo động 1 là 1,41 m và đang lên chậm. Lúc 9h ngày 15-8, trên sông Thao tại Yên Bái là 30,52 m, dưới báo động 2 là 0,48 m.

Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức 29,70 m vào sáng ngày 16-8; trên sông Mã tại Lý Nhân lên mức 9,0 m, trên sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 9,0 m, sau đó xuống.

Từ 16 đến 19-8 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 350mm. Trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 6 mét, mực nước đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét; thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 4 đến 6 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 4 mét.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Việt Bắc, Tây Bắc, vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2./.

Theo TTXVN/Vietnam+