.
Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh":

Sức lan tỏa của một cuộc vận động

Thứ Sáu, 01/07/2016, 13:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVH) ở khu dân cư do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động đã đi trọn hành trình 20 năm.

Nhìn lại chặng đường đã qua càng thấy được những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của những người làm công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh ta. Hàng ngàn ngôi nhà Đại đoàn kết được xây dựng; các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, thăm hỏi, tặng quà; nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được biểu dương, nhân rộng; các phong trào, hoạt động ở địa phương được thúc đẩy phát triển, tạo cơ sở vững chắc cho hàng ngàn hộ thoát nghèo, hàng vạn hộ dân được công nhận Gia đình văn hóa... Đó chính là những kết quả đạt được sau 20 năm qua thực hiện cuộc vận động ở tỉnh ta.

Để cuộc vận động thực sự đi vào đời sống, có sức lan tỏa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã chỉ đạo Mặt trận các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của cuộc vận động tới cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các hội nghị chuyên đề và lồng ghép trong sinh hoạt thường kỳ, trong các buổi họp dân, những ngày lễ, tết; gắn việc triển khai cuộc vận động với thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Bên cạnh đó, Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các buổi toạ đàm, tập trung vào một số chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng của cuộc vận động như: vận động nhân dân phát triển kinh tế, góp phần xoá đói giảm nghèo; phối hợp và tham gia bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác dân số KHHGĐ; đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội...

Phong trào thi đua lao động sản xuất được đẩy mạnh.
Phong trào thi đua lao động sản xuất được đẩy mạnh.

20 năm qua, cuộc vận động đã thực sự đi vào chiều sâu, được đông đảo nhân dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng thực hiện. Cuộc vận động đã góp phần tập hợp mọi người dân ở địa bàn khu dân cư tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần tạo sự gắn kết về tình làng nghĩa xóm, về sự đoàn kết cộng đồng, phát huy sức mạnh cộng đồng giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn; phát huy nội lực giúp nhau làm kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; gia đình và cộng đồng xã hội được nâng lên trong xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; xây dựng nông thôn mới; an ninh trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; dân chủ cơ sở được phát huy; các thiết chế gia đình được xác lập vững chắc như gia đình hoà thuận, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, gia đình văn hóa, giúp đỡ học sinh bỏ học...

Những năm qua, cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ động triển khai đến Mặt trận cơ sở, từng bước giúp các địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch. Trong đó, Mặt trận, các đoàn thể đã lựa chọn những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để phát động phong trào thi đua; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân, tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực nông thôn.

Tính đến nay, nhân dân toàn tỉnh đã hiến 1.771.720,6m2 đất để làm đường giao thông nông thôn; tham gia xây dựng trên 100 công trình văn hóa trị giá hàng tỷ đồng; xây dựng cơ sở hạ tầng (trường học, chợ, trạm y tế...) với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng... Cũng nhờ đó, diện mạo của nhiều địa phương trong tỉnh đang thực sự thay da đổi thịt từng ngày.

Kết quả nổi bật nhất trong 20 năm thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh là đã góp phần xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội, ngày một phát triển, quốc phòng-an ninh giữ vững, đời sống người dân không ngừng được nâng lên, diện mạo các địa phương ngày một khang trang, văn minh, hiện đại, nông thôn ngày càng đổi mới. Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 171.020/ 219.900 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 77.8%); có 745/1.269 thôn, bản, khu phố đạt danh hiệu văn hóa (đạt tỷ lệ 58.7%). Qua thực hiện phong trào, thực lực chính trị ở cơ sở được xây dựng và củng cố ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao uy tín của Đảng và chính quyền các cấp đối với nhân dân. Phong trào làm cho mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng gần dân và có trách nhiệm với nhân dân.

Các phong trào người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ tự quản... thực hiện tốt, chất lượng nâng lên khá toàn diện, mang lại hiệu quả thiết thực, từ đó đã tạo động lực thúc đẩy nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, phát huy dân chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội đạt kết quả cao, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng dân cư...

Sau 20 năm cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư ở tỉnh ta đã thực sự đi vào lòng dân, trở thành động lực quan trọng để phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Quảng Bình ngày càng văn minh, phát triển.

Trần Quang Minh

(Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh)