.

Hải đội 2-BĐBP Quảng Bình xua đuổi 6 tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam

Thứ Năm, 21/07/2016, 13:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Hải đội 2-BĐBP Quảng Bình vừa tổ chức xử lý hàng loạt tàu cá Trung Quốc vi phạm sâu vào lãnh hải Việt Nam, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 20 hải lý, cách đường giới hạn phía Tây vùng đánh cá chung khoảng 10 hải lý, nằm sâu trong vùng biển Việt Nam.

Theo đó, lúc 12 giờ ngày 16-5 đến 12 giờ ngày 1-8-2016, phía Trung quốc đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá từ 12 độ vĩ Bắc đến khu vực giao giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông bao gồm cả khu vực Vịnh Bắc Bộ, bãi cạn Scarborough và một số khu vực thuộc chủ quyền biển Việt Nam.

Lần lượt các tàu Trung Quốc đã bị lực lượng BĐBP xua đuổi ra khỏi vùng biển Việt Nam.
Lần lượt các tàu Trung Quốc đã bị lực lượng BĐBP xua đuổi ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Mặc dù vậy tàu cá Trung Quốc vẫn cố tình vi phạm vùng biển Việt Nam để đánh bắt trộm hải sản. Ngày 18-7, theo tin báo của ngư dân Việt Nam, tại khu vực 17028 phút vĩ độ Bắc-107021 phút kinh độ Đông, cách Bắc đảo Cồn Cỏ khoảng 20 hải lý, cách đường giới hạn phía Tây vùng đánh cá chung khoảng 10 hải lý có 1 tốp tàu cá Trung Quốc đang hoạt động.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương chỉ đạo Hải đội 2 thành lập Biên đội gồm 2 tàu cao tốc với 16 cán bộ, chiến sĩ, do Thiếu tá Nguyễn Văn Vũ, Chỉ huy tuần tra bảo vệ vùng biển và giám sát nghề cá xuất kích làm nhiệm vụ.

Đến 11 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng BĐBP đã phát hiện, tổ chức truy đuổi, vây bắt, kiểm tra, lập biên bản vi phạm, cảnh cáo, đồng thời tổ chức phóng thích trên biển 6 tàu/24 ngư phủ Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Điều đáng nói là tất cả các tàu vi phạm vùng biển đều không mang theo bất kỳ loại giấy tờ gì về người và phương tiện, khi phát hiện lực lượng chức năng của Việt Nam thì cả 6 tàu này đều tăng tốc độ bỏ chạy.

Đức Trí-Trường Tuyến