.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 2,5 - 3% trong năm 2016

Thứ Sáu, 15/04/2016, 08:27 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 14-4-2016, Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - Giải quyết việc làm tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.
 
Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - Giải quyết việc làm tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
 Toàn cảnh hội nghị.
Đồng chí Trần Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.
Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020), tỉnh ta có tổng số hộ nghèo là 34.083 hộ, chiếm tỷ lệ 14,42%,  hộ cận nghèo là 29.859 hộ, chiếm tỷ lệ 12,64% tổng số hộ toàn tỉnh. Năm 2016, tỉnh ta phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 2,5-3%; giải quyết việc làm cho 33.000 lao động, trong đó, giải quyết việc làm thêm cho 11.000 người, giải quyết việc làm mới cho 22.000 người (trong đó xuất khẩu lao động là 2.400 người).
 
Để thực hiện được mục tiêu đề ra, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, các đại biểu tham dự hội nghị đã thẳng thắn trao đổi nhiều ý kiến, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu giảm nghèo năm 2016 của các huyện, thị xã, thành phố; đặc biệt ưu tiên chỉ đạo việc thực hiện đối với huyện Minh Hoá theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững và các xã đặc biệt khó khăn…
 
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trong năm 2016, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến mục đích, ý nghĩa và nội dung của Chương trình Giảm nghèo và Giải quyết việc làm, đặc biệt là công tác giảm nghèo theo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, căn bản trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm; tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; động viên, hỗ trợ và khuyến khích sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của người nghèo. Quyết tâm đến năm 2020, tổng số hộ nghèo của tỉnh ta giảm xuống dưới 5%, ngang mức bình quân chung của cả nước.
 
Đồng chí cũng đã giao trách nhiệm cho Sở Lao động - Thương Binh - Xã hội tham mưu cụ thể hơn nữa về những giải pháp thực hiện Chương trình Giảm nghèo và Giải quyết việc làm trong năm 2016; hướng dẫn các địa phương tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Giảm nghèo và Giải quyết việc làm; đồng thời phối hợp với các ngành chuẩn bị nội dung để UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2011-2015) và triển khai Chương trình Giảm nghèo và Giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả.
Nội Hà