.

Tắc đường cục bộ vì người dân đổ xô đi mua vàng trong ngày "thần tài"

Thứ Năm, 18/02/2016, 07:43 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 10 tháng Giêng âm lịch (17-2) được xem là ngày “thần tài”. Vào lúc 17h30 tại các tiệm vàng ở thành phố Đồng Hới, người dân vẫn chen chúc nhau để mua vàng. Xe máy, xe ô tô đậu tràn xuống cả lòng đường, gây tắc đường cục bộ trên tuyến đường Mẹ Suốt. Nhiều người sau gần ba mươi phút xếp hàng, chen chúc mới mua được vàng.
 
Trao đổi với một số người dân và chủ tiệm vàng, được biết, món hàng nhiều người săn lùng nhất trong ngày 17-2 là vàng miếng có hình “thần tài” hoặc vàng miếng có chữ phúc, lộc, thọ. Mặc dù đã nắm bắt nhu cầu thị trường và chuẩn bị một lượng lớn các món hàng này nhưng đến trưa ngày 17-2, hầu hết các tiệm vàng đều bị “cháy” hàng. Những người đến muộn đành chấp nhận mua nhẫn vàng loại 0,5 đến 1 chỉ.
 
Chị Trần Thị Thanh Nga (xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới) cho biết: “Sáng nay thấy mọi người kháo nhau là ngày “thần tài” mua vàng sẽ phát tài nên cũng tranh thủ đi mua!”. Sau một hồi chen chúc, chị cũng mua được 0,5 chỉ vàng cho mình và 0,5 chỉ cho cô em gái với niềm hy vọng sẽ phát lộc, phát tài trong năm mới.
 
Mặc dù số lượng giao dịch vàng trong ngày hôm nay tăng vọt, nhưng tại địa bàn thành phố Đồng Hới, giá vàng 9999 vẫn bình ổn ở mức trên dưới 3.300.000 đồng/chỉ. 
 
Sau đây là một số hình ảnh mà phóng viên Báo Quảng Bình ghi được trong ngày “thần tài”:
 
Nỗ lực chen lấn để mua được vàng “thần tài” tại tiệm vàng Ngọc Hà.
Nỗ lực chen lấn để mua được vàng “thần tài” tại tiệm vàng Ngọc Hà
Giao dịch nhanh gọn.
Giao dịch nhanh gọn.
Hớn hở khi mua được vàng.
Hớn hở khi mua được vàng.
Vàng miếng “thần tài” và phúc, lộc, thọ, các món hàng được săn lùng nhiều nhất.
Vàng miếng “thần tài” và phúc, lộc, thọ là các món hàng được săn lùng nhiều nhất.
Gần 18h người dân vẫn đổ xô đến các tiệm vàng.
Gần 18h, người dân vẫn đổ xô đến các tiệm vàng...
Gây tắc đường cục bộ trên tuyến đường Mẹ Suốt.
...gây tắc đường cục bộ trên tuyến đường Mẹ Suốt.
Hiền Mai