.

Hội CCB thị xã Ba Đồn trao nhà tình nghĩa cho nạn nhân da cam/dioxin

Thứ Ba, 02/02/2016, 16:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Được sự ủy quyền  của Hội CCB Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Hội CCB tỉnh, ngày 28-1-2016, Hội CCB thị xã Ba Đồn tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho chị Phan Thị Nhung là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/ dioxin ở thôn Tân Đức, xã Quảng Tân, thị xã Ba Đồn.

Chị Phan Thị Nhung ở thôn Tân Đức là con của CCB, bản thân chị bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nhằm giúp gia đình  chị Phan Thị Nhung vơi bớt khó khăn trong sinh hoạt, ổn định cuộc sống. Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Hội CCB xã, nhân dân địa phương đã hỗ trợ xây dựng nhà cho chị. Sau hơn 1 tháng tích cực thi công, căn nhà tình nghĩa cấp 4 làm bằng bê tông, cốt thép kiên cố, khang trang, với diện tích 50m2 có tổng kinh phí xây dựng 75 triệu đồng đã hoàn thành.

Trong đó, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của CB CNV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, phần kinh phí còn lại do gia đình đóng góp xây dựng kết hợp với sự hỗ trợ hàng chục ngày công của cán bộ hội viên hội CCB xã Quảng Tân, nhân dân địa phương và con cháu trong gia đình.

Đây là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa của các cấp Hội CCB nhằm hỗ trợ, động viên các gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trường Giang-Hồng Sâm
(Đài TT-TH Ba Đồn)