.

Nhà bố mẹ

Thứ Bảy, 09/01/2016, 18:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Gia đình bà H sinh được 3 người con trai. Hai con trai đầu lấy vợ ra ở riêng, còn con trai út lấy vợ ở với ông bà.

Ở trong cùng một mảnh vườn nên cũng sinh chuyện. Anh con trai đầu mỗi lần uống rượu say dù là 11 hay 12 giờ đêm cũng về nhà ông bà gây gổ, đập phá đồ đạc trong nhà bố mẹ.

 

Ông bà khuyên nhủ, mắng chửi thì người con trai càng hung hăng. Công an viên, trưởng thôn, và mọi người trong xóm lúc đầu cũng qua khuyên nhủ, nhắc nhở. Tuy nhiên, chuyện xảy ra như cơm bữa nên lâu dần mọi người cũng mặc kệ. Chỉ thương cho vợ chồng chú út ở trong nhà, cứ phải sống nơm nớp lo sợ mỗi lần anh trai đi uống rượu về.

    P.H