.

Tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2015

Thứ Sáu, 04/09/2015, 13:58 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1052/KH-UBND ngày 3-9 về tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

Theo đó, tiếp tục tổ chức "Ngày Pháp luật" (ngày 9-11 hàng năm) một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP, góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công PBGDPL, xây dựng, theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật. Qua đó, tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của "Ngày Pháp luật" và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phản ứng chính sách linh hoạt; làm sâu sắc hiểu biết về nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các văn bản pháp luật nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng; đảm bảo "Ngày Pháp luật" thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị, pháp lý của đất nước, góp phần tích cực khẳng định những thành quả 70 năm xây dựng và hoàn thiện của Nhà nước và pháp luật dân chủ nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, niềm tin và đóng góp của nhân dân vào sự thành công của đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Từ đó, phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; lên án, phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn xã hội.

Được biết, các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật" năm 2015 tập trung trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1-10 đến hết ngày 30-11 năm 2015, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 2 đến 9-11.

M.Văn