.

Xây dựng nhiều mô hình trong phong trào người cao tuổi tham gia phòng, chống tội phạm

Thứ Ba, 07/07/2015, 23:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 7-7, Hội người cao tuổi (NCT) Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm, giai đoạn 2011 - 2015 (viết tắt là chương trình phối hợp 761).

Đồng chí Đinh Minh Thử, Trưởng ban đại diện NCT tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Đinh Minh Thử, Trưởng ban đại diện NCT tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Quảng Bình có Ban đại diện hội NCT tỉnh và 8 Ban đại diện hội NCT các huyện, thành phố, thị xã; có 159 hội NCT cấp cơ sở, 1.266 chi hội và 2.494 tổ hội với 102.888 hội viên gồm 102.189 NCT, chiếm gần 11,5% dân số của tỉnh.

Thực hiện chương trình phối hợp hành động số 761 ngày 31-12-2010 giữa Hội NCT Việt Nam và Bộ công an, trong 5 năm qua, tỉnh ta đã có 143/159 cơ sở hội NCT xã, phường, thị trấn với trên 65 ngàn cán bộ hội viên tham gia. Hội NCT các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh phối hợp với công an đã tuyên truyền 4.348 buổi ở 159/159 hội cơ sở, 1.020/1.226 chi hội thôn bản…

Hàng năm, hội NCT và công an các cấp đã xây dựng chương trình phối hợp thường niên, lồng ghép tổ chức sơ kết, tổng kết nội dung phối hợp trong tổng kết công tác của cấp mình, ngành mình. Nhất là chỉ đạo hội NCT cấp cơ sở phối hợp công an xã, phường, thị trấn; công an viên các thôn, bản xây dựng các mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động phối hợp phòng chống các loại tội phạm.

Chỉ tính riêng trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, đã vận động thu hồi 52 súng các loại, 242 viên đạn, 3 đầu đạn, 163 súng tự chế, 11 kíp nổ, 34 bộ kích điện, 13 quả mình tự tạo, 100 kg thuốc bom, 250 kg thuốc nổ, 10,5m dây cháy chậm, 178 vũ khí thô sơ cùng 1,2 kg pháo và hàng trăm đồ chơi trẻ em nguy hiểm; vận động 26 đối tượng truy nã ra đầu thú.

Trong 5 năm qua, các cấp hội NCT cũng đã xây dựng nhiều mô hình điển hình trong phong trào NCT tham gia phòng chống tội phạm như mô hình “Nhóm gia đình tự quản”, “Dòng họ tự quản”, “Cờ an toàn giao thông”, “Xứ, họ đạo bình yên gia đình hòa thuận”… Đến nay, có 182 thôn, bản, tổ dân phố và 20.016 hộ gia đình ký cam kết không tàng trữ, mua, bán vận chuyển ma túy, vũ khí, vật liệu nổ và phát hiện, tố giác tội phạm.

Tại hội nghị, Ban đại diện hội NCT tỉnh đã tặng giấy khen cho 7 tập thể đã có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm.

Phạm Hà