.

Mười năm Phong trào hiến máu tình nguyện

Thứ Sáu, 24/07/2015, 16:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2005, Phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) chính thức được khởi động tại tỉnh Quảng Bình. Trong 10 năm (2005-2015), phong trào ghi nhận những kết quả hết sức quan trọng, có sức lan tỏa lớn đối với cộng đồng xã hội. “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” là thông điệp mang tính nhân văn, nhân ái sâu sắc, cùng song hành với sự phát triển của phong trào.

Ông Cao Quang Cảnh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động (BCĐVĐ) HMTN tỉnh cho biết: “Sở dĩ phong trào HMTN không ngừng lớn mạnh, sức lan tỏa lớn, nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân là do hình thành nên Ban chỉ đạo sớm; kiện toàn, củng cố đến tận 8 huyện, thành phố, thị xã. BCĐ cấp tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh làm Phó ban Thường trực; Giám đốc Sở Y tế và Bí thư Tỉnh đoàn làm Phó ban chỉ đạo; những thành viên còn lại đến từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Báo Quảng Bình, Đài PT-TH tỉnh”.

Đến năm 2009, các huyện, thành phố đều thành lập BCĐVĐ HMTN. Hiện tại 153/159 xã, phường, thị trấn có BCĐ cấp xã, đạt 97,84%. Những địa phương còn lại chủ yếu ở địa bàn vùng sâu vùng xa như: Lâm Thủy, Ngân Thủy (Lệ Thủy), Trường Xuân, Trường Sơn (Quảng Ninh) và Tân Trạch, Thượng Trạch (Bố Trạch). Công tác tuyên truyền, vận động HMTN phát triển rộng khắp, huy động nhiều thành phần tham gia, trong đó giữ vai trò nòng cốt là ĐVTN, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang... Qua 10 năm đã tổ chức trên 500 đợt tuyên truyền, vận động HMTN với sự tham gia của 40 nghìn lượt người, phát 78 nghìn tờ rơi.

 Hành trình Đỏ- Kết nối dòng máu Việt thăm nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hành trình Đỏ- Kết nối dòng máu Việt thăm nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hoạt động HMTN tập trung theo các chủ đề, chủ điểm hàng năm gắn với Lễ hội Xuân hồng; chiến dịch “Những giọt máu hồng hè”; “Ngày toàn dân tham gia HMTN 7- 4"; “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” 14- 6". Đặc biệt trong 3 năm trở lại đây, tỉnh Quảng Bình hưởng ứng, tham gia tích cực “Hành trình đỏ- Kết nối dòng máu Việt” trong đó có Lễ hội HMTN “Giọt máu hồng tri ân”, tiếp nhận một số lượng máu lớn, cung cấp, khắc phục tình trạng khan hiếm máu tại các tuyến bệnh viện.

Bên cạnh đó, BCĐ VĐ HMTN tỉnh đã chú trọng phát triển số lượng người tham gia HMTN tại các trường học, cơ quan, xí nghiệp, lực lượng vũ trang và trong cộng đồng dân cư... nhằm duy trì phong trào mang tính bền vững. Từ trong phong trào xuất hiện nhiều gương điểm hình về HMTN với số lượng hiến máu trên 10 lần; nhiều gia đình HMTN ra đời mà các thành viên đều sẵn sàng cho máu; hình thành mô hình câu lạc bộ (CLB) như: CLB hiến máu dự bị; CLB nhóm máu hiếm. Sự ra đời của CLB thanh niên vận động HMTN Quảng Bình với 80 tình nguyện viên trở thành hạt nhân đỏ trong công tác tuyên truyền, vận động và sẵn sàng hiến máu cứu sống bệnh nhân nguy kịch không kể thời gian, địa điểm. CLB thanh niên vận động HMTN Quảng Bình đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh- Thalassemia; nhận giúp đỡ những gia đình có người thân mắc bệnh Thalassemia gặp hoàn cảnh khó khăn...

Đoàn viên Công đoàn Báo Quảng Bình tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng ghi ơn Đại tướng” năm 2015.
Đoàn viên Công đoàn Báo Quảng Bình tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng ghi ơn Đại tướng” năm 2015.

10 năm hình thành phong trào HMTN, toàn tỉnh tiếp nhận 51.377 đơn vị máu. Trong đó vận động, tổ chức 155 đợt hiến máu lưu động, tiếp nhận 35.103 đơn vị máu. BCĐVĐ HMTN tỉnh phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu khu vực Huế cùng các địa phương duy trì, phát triển nhiều đợt hiến máu lưu động. Số lượng các đợt hiến máu lưu động tăng đều qua các năm, từ 4 đợt với 186 đơn vị máu năm 2005 tăng lên 14 đợt năm 2015 với số lượng máu huy động trên 4.000 đơn vị. Tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt 38,2%; thành phần tham gia hiến máu là học sinh, sinh viên chiếm 65,7%; cán bộ, công chức, giáo viên 29,2%. Tỷ lệ người dân tham gia hiến máu tăng liên tục qua hàng năm, năm 2005 chiếm 0,022% thì đến năm 2014 chiếm 1% dân số.

Ghi nhận những kết quả của phong trào HMTN tỉnh Quảng Bình trong 10 năm qua, BCĐ Quốc gia về vận động HMTN tặng 1 cúp cho BCĐ tỉnh, đơn vị xuất sắc giai đoạn 2008- 2011; Bộ Y tế, Hội CTĐ Việt Nam, UBND tỉnh tặng 49 bằng khen cho 20 tập thể, 28 cá nhân và 1 hộ gia đình. Các địa phương Lệ Thủy, Quảng Ninh, Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Trạch, Trường đại học Quảng Bình, Trường trung cấp Y tế, Trường trung cấp Kỹ thuật CNN Quảng Bình, Công ty cao su Việt Trung... trở thành những điển hình trong phong trào HMTN.

10 năm một chặng đường đủ để khẳng định tính hiệu quả, tính nhân văn, nhân ái của phong trào HMTN. Những thông điệp về HMTN: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, “Máu cứu người ngay ở trong tim mỗi chúng ta”, “Một giọt máu. Triệu tấm lòng”, “Dù giàu hay nghèo bạn luôn có nguồn tài nguyên quý giá nhất: máu và sự hiến tặng cuộc sống”, “Màu đỏ máu ban. Màu xanh hy vọng”... là nghĩa cử thiêng liêng nhưng vẫn gần gũi, đời thường của những người tham gia hiến máu. Chính điều này đã tạo nên động lực lớn cho phong trào mang tính bền vững, bám chắc vào cộng đồng và các tầng lớp xã hội.

Năm 2015, Trung ương giao chỉ tiêu cho tỉnh Quảng Bình huy động 10.500 đơn vị máu (UBND tỉnh giao 8.500 đơn vị máu). Theo ông Cao Quang Cảnh, phong trào HMTN tại tỉnh ta ít chịu áp lực từ chỉ tiêu giao, vì mục tiêu quan trọng nhất là huy động tối đa mọi tầng lớp tham gia HMTN, đáp ứng nhu cầu máu điều trị, cấp cứu ở các tuyến bệnh viện. BCĐVĐ HMTN tỉnh cùng BCĐVĐ HMTN các cấp cố gắng bảo đảm 100% đơn vị máu được hiến đến từ người HMTN; duy trì tỷ lệ 60% số người hiến máu nhắc lại; huy động 1,5% dân số tham gia HMTN.

Thanh Long