.

Hội LHPN huyện Tuyên Hóa: Xây dựng nhà "Mái ấm tình thương" cho hội viên nghèo

Thứ Ba, 07/07/2015, 06:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện kế hoạch xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên nghèo năm 2015, ngày 6-7 Hội LHPN huyện Tuyên Hóa phối hợp với Hội LHPN thị trấn Đồng Lê khởi công xây dựng nhà "Mái ấm tình thương" cho chị Đinh Thị Cơ ở tiểu khu Đồng Tân, thị trấn Đồng Lê. Đây là công trình của Hội LHPN huyện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Khởi công xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho chị Đinh Thị Cơ ở tiểu khu Đồng Tân, thị trấn Đồng Lê.
Khởi công xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho chị Đinh Thị Cơ ở tiểu khu Đồng Tân, thị trấn Đồng Lê.

Chị Đinh Thị Cơ là hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ chồng chị sức khỏe yếu, đông con nên cuộc sống hết sức chật vật, nhà ở còn tạm bợ.

Ngôi nhà được xây dựng 2 gian, với diện tích 70m2, kinh phí trên 70 triệu đồng, trong đó Hội LHPN huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại là gia đình, anh em dòng họ đóng góp. Dự kiến căn nhà sẽ được hoàn thành trong tháng 8-2015.

Triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng nhà ở “Mái ấm tình thương” do Hội LHPN Việt Nam phát động, từ năm 2011 đến nay, Hội LHPN huyện Tuyên Hóa đã huy động sự đóng góp của cán bộ, hội viên xây dựng được 11 căn nhà với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng.

Ngoài ra, từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Hội LHPN huyện cũng đã xây dựng thêm 9 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương.

Văn Tư