.

Hiệu quả phong trào "Tuổi cao, gương sáng" ở Lệ Thủy

Thứ Tư, 08/07/2015, 06:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Lệ Thủy luôn nêu gương sáng trong thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, nhiệt tình tham gia giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Những việc làm của các cụ không chỉ là tấm gương sáng cho con cháu noi theo mà còn góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

 

Nêu gương sáng, nhiều hội viên hội người cao tuổi tham gia sản xuất, kinh doanh giỏi.
Nêu gương sáng, nhiều hội viên hội người cao tuổi tham gia sản xuất, kinh doanh giỏi.

Hội Người cao tuổi huyện Lệ Thủy hiện có 19.369 hội viên. Với tinh thần “Tuổi cao chí càng cao”, các cấp Hội NCT trong huyện tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, thường xuyên góp ý kiến tâm huyết cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương. Toàn huyện hiện có 1.324 cán bộ, hội viên NCT trực tiếp tham gia công tác xã hội, đoàn thể.

Mặc dù tuổi cao nhưng các cụ sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ do Đảng và nhân dân tín nhiệm giao phó. Nhiều cụ tham gia và làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tổ tự quản phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, là hạt nhân xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

Nổi bật là phong trào NCT nêu gương sáng trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nếp sống văn hóa. Với tinh thần tương trợ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, các hội viên Hội NCT huyện thường xuyên vận động, trao đổi kinh nghiệm, tạo điều kiện cho hội viên khác cùng phát triển kinh tế. Dù tuổi cao nhưng các cụ vẫn tham gia lao động, hướng dẫn con cháu tích cực tăng gia sản xuất, tăng thu nhập cho gia đình. Qua các năm, số hội viên làm kinh tế giỏi trong huyện không ngừng tăng.

Đến nay, toàn huyện có  5.578 hội viên đăng ký tham gia (chiếm trên 25% số hội viên NCT) với nhiều hình thức sản xuất, kinh doanh, đa dạng phong phú về ngành nghề. Tiêu biểu như  gia đình cụ Nguyễn Văn Phát ở Sơn Thủy với mô hình VAC - trồng trọt kết hợp chăn nuôi có thu nhập 400 triệu đồng/năm; cụ Nguyễn Văn Hải ở Sơn Thủy trồng cao su, chăn nuôi bò thu nhập 300 triệu đồng/ năm; cụ Đỗ Lương Duyên ở Liên Thủy sản xuất nước uống đóng chai thu nhập 300 triệu đồng/ năm, cụ Nguyễn Văn Hựu ở Liên Thủy xay xát, dịch vụ lương thực thu nhập 200 triệu đồng/ năm...

Đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, NCT là lực lượng quan trọng trong đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực; gương mẫu thực hiện và vận động gia đình, con cháu  thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Nhiều NCT đảm đương những nhiệm vụ quan trọng của cơ sở như bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ hòa giải, tổ trưởng tổ dân cư, trưởng ban công tác mặt trận, ban thanh tra nhân dân...

Ngoài ra, các cấp Hội NCT trong huyện còn triển khai có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình hiếu học và tổ chức hoạt động khuyến học, khuyến tài. Toàn huyện có 7595 NCT chiếm 45% hội viên ở 172/198 chi hội tham gia, 755 số chi hội (148/198 chi hội) có quỹ khuyến học khuyến tài. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa được NCT gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động con cháu, gia đình thực hiện.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phong trào tập thể dục dưỡng sinh, rèn luyện nâng cao sức khỏe được NCT duy trì đều đặn, nền nếp. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) do NCT thành lập như CLB văn hóa, thể dục dưỡng sinh, CLB... đã tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe, trí tuệ để sống vui, sống khỏe, góp ích cho gia đình và xã hội.

Vai trò “Tuổi cao gương sáng” của NCT còn thể hiện qua việc tham gia xây dựng NTM. Mỗi cán bộ, hội viên NCT thường xuyên tuyên truyền, vận động con cháu, nhân dân tự nguyện góp công, góp của thực hiện các tiêu chí NTM. Trong năm 2014, NCT đã hiến 61224m2 đất, đóng góp 34.020 ngày công, ủng hộ 57.21.2100 đồng để xây dựng các công trình nông thôn mới. Tiêu biểu là các xã Liên Thủy, Dương Thủy, Mai Thủy, Sơn Thủy, Mỹ Thủy, Lộc Thủy....

Đồng chí Châu Đình Kháng, Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Lệ Thủy nhận xét: Trong những năm qua với ý chí vượt khó, nỗ lực phấn đấu, cán bộ, hội viên các cấp Hội NCT đã đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” tập trung xây dựng củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Bằng những việc làm cụ thể, NCT đã nêu gương sáng để con cháu và các tầng lớp nhân dân cùng chung sức xây dựng quê hương Lệ Thủy ngày càng đổi mới, giàu mạnh.

Phạm Hà