.

Hành trình vận động hiến máu xuyên Việt lần thứ III

Chủ Nhật, 05/07/2015, 16:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Hành trình Đỏ lần thứ III do Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương phối hợp cùng Công ty cổ phần Nhân ái Vòng tay Việt; Trung tâm Tin tức VTV24, Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện của 22 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động Hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp "Kết nối dòng máu Việt”, đoàn hành trình chia thành hai hướng Nam, Bắc với sự tham gia của 120 TNV xuất sắc đi qua 22 tỉnh,thành phố, tham gia công tác tuyên truyền, vận động Hiến máu tình nguyện và Bệnh tan máu bẩm sinh.

Hành trình Đỏ năm 2014 chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài mẹ Suốt ở thành phố Đồng Hới.
Hành trình Đỏ năm 2014 chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài mẹ Suốt ở thành phố Đồng Hới.

Hướng miền Nam xuất phát ngày 5- 7, từ Cà Mau đi qua 13 tỉnh, thành phố: Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Bình, Nghệ An và Thanh Hóa.

Tại khu vực phía Bắc, Hành trình Đỏ sẽ khởi động điểm đầu tại tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 11-7 và di chuyển qua các tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình.

Cả hai hướng cùng hội quân tại thủ đô Hà Nội vào ngày 23-7. Lễ tổng kết Hành trình Đỏ sẽ diễn ra tại Hà Nội cùng các hoạt động tri ân hướng đến ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7. Lễ hội hiến máu "Giọt hồng tri ân” sẽ khép lại hành trình nhân ái năm 2015.

Tại Quảng Bình, Hành trình Đỏ sẽ dừng chân trong hai ngày 20, 21-7 và triển khai nhiều hoạt động thiết thực: tổ chức đêm giao lưu văn nghệ và Lễ hội hiến máu mang chủ đề “Giọt hồng tri ân Đại tướng”, góp vào thành công của kế hoạch huy động 17.000 đơn vị máu trong suốt Hành trình Đỏ.                                                                                                                                                        

Thanh Long