.

Trung tâm Công viên-Cây xanh Đồng Hới: Chỉnh trang đô thị trước thềm Tuần lễ Văn hóa-Du lịch

Thứ Năm, 16/04/2015, 09:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Phạm Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Công viên-Cây xanh Đồng Hới cho biết: “Tuần lễ Văn hóa-Du lịch năm 2015 là một sự kiện lớn gắn với những ngày lễ trọng của thành phố, của tỉnh và cả nước. UBND thành phố Đồng Hới giao cho trung tâm triển khai bảo đảm công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải... để thành phố thực sự xanh- sạch- đẹp”.

Những tuyến phố tiếp tục được chỉnh trang như: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quách Xuân Kỳ, Hữu Nghị, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Du, Trương Pháp... đặc biệt chú trọng các tuyến phố dọc biển và công viên Nhật Lệ, Quảng trường biển Bảo Ninh, nơi diễn ra những hoạt động chính trong suốt Tuần Văn hóa- Du lịch Đồng Hới từ ngày 22-4 đến 1-5.

Những ngày đầu tháng tư, Trung tâm Công viên- Cây xanh Đồng Hới đã huy động tối đa cán bộ, công nhân cùng các phương tiện, máy móc, trang thiết bị đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị như chăm sóc, trồng mới, tu sửa hệ thống cây xanh, vườn hoa tại các điểm nút giao thông, giải phân cách trên nhiều tuyến đường, công viên. Ngoài ra, hệ thống điện chiếu sáng, đèn màu cũng được thay thế mới và trang trí lại.

Công nhân Trung tâm Công viên-Cây xanh thành phố thu gom rác dọc biển Nhật Lệ.
Công nhân Trung tâm Công viên-Cây xanh thành phố thu gom rác dọc biển Nhật Lệ.

Vấn đề nan giải nhất hiện tại- theo ông Phạm Quốc Hùng-đó là tình trạng ô nhiễm môi trường trong nội thành thành phố, hồ Trạm, hào Thành, đặc biệt rác thải dọc theo các dãy quán cóc, quán nhậu ven sông Nhật Lệ. Bờ kè đường Trương Pháp từ cầu Hải Thành kéo dài đến biển Quang Phú hiện tại chịu sự quản lý của hai đơn vị là phường Hải Thành và Ban quản lý các bãi tắm thành phố. Mặc dù các hộ dân kinh doanh đã ký cam kết bảo vệ môi trường với UBND phường nhưng vào mùa du lịch, lượng khách đến đông, tình trạng xả rác thải, ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng.

Thời điểm trước khi diễn ra Tuần lễ Văn hóa-Du lịch, UBND thành phố chỉ đạo cho Trung tâm Công viên-Cây xanh phối hợp với chính quyền, ĐVTN, nhân dân phường Hải Thành, xã Quang Phú, Ban quản lý các bãi tắm thành phố, các hộ kinh doanh, chủ nhà hàng, khách sạn tham gia tổng vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải dọc biển Nhật Lệ.

Riêng Trung tâm Công viên- Cây xanh, trong tuần lễ đầu ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và chỉnh trang đô thị chào mừng Tuần lễ Văn hóa-Du lịch Đồng Hới trực tiếp xử lý trên 250m3 rác thải tại hào Thành, 130m3 ở hồ Trạm. Riêng trong ngày 6-4, thu gom hơn 300m3 rác dọc bờ sông Nhật Lệ từ cầu Hải Thành đến bãi tắm. Tiếp tục công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường, Trung tâm Công viên-Cây xanh đang xây dựng phương án nạo vét, khơi thông dòng chảy với trên 15.000m3 bùn đất ở các khu vực hào Thành, hồ Trạm, bờ sông Nhật Lệ...

Những cố gắng của cán bộ, công nhân viên Trung tâm Công viên-Cây xanh Đồng Hới sẽ góp một phần không nhỏ vào sự thành công của Tuần lễ Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2015, lưu giữ lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách cả nước và quốc tế về một thành phố Đồng Hới “biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, sạch, đẹp, văn minh.

Hồ An