.

Phân bổ trên 300 tấn gạo cho học sinh ở khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn

Thứ Năm, 16/04/2015, 07:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức phân bổ gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II, năm học 2014-2015 theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg, ngày 18-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ, với số lượng 312.660 kg.

Tỉnh ta hiện có 5.211 học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn của 6 huyện (trừ TP. Đồng Hới và thị xã Ba Đồn) được nhận chính sách hỗ trợ gạo của Chính phủ. Các em được hưởng hỗ trợ 15 kg gạo/1 tháng/1học sinh và được hưởng 9 tháng trong năm học.

Đây là năm học thứ hai học sinh các trường vùng đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách này và huyện Bố Trạch là địa phương có số lượng học sinh được hỗ trợ gạo nhiều nhất, với 2.787 em.

Được biết, trong học kỳ I vừa qua, học sinh tỉnh ta cũng đã nhận được 390.825 kg gạo hỗ trợ của Chính phủ. Ngành Giáo dục - Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị liên quan phân bổ gạo kịp thời và đúng đối tượng, giúp các em học sinh vùng đặc biệt khó khăn yên tâm, ổn định học tập.

Nội Hà