.

Giai đoạn 2010-2015: Quỹ khuyến học các cấp huy động được hơn 129 tỷ đồng

Thứ Tư, 15/04/2015, 18:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng nay (15-4), Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện “Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Khuyến học và các tổ chức chính trị-xã hội, hội xã hội, hội xã hội nghề nghiệp về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2010-2015” và ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2015-2020.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết “Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Khuyến học và các tổ chức chính trị-xã hội, hội xã hội, hội xã hội nghề nghiệp về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2020.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết “Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Khuyến học và các tổ chức chính trị-xã hội, hội xã hội, hội xã hội nghề nghiệp về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2020.

Thực hiện vai trò nòng cốt trong liên kết phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) theo tinh thần Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị, ngày 29-4-2010, Hội Khuyến học tỉnh, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM, Liên đoàn lao động, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức và Hội Chữ thập đỏ đã ký kết Chương trình số 46/CTHĐ-HKH-TCĐT phối hợp hoạt động giai đoạn 2010-2015.

5 năm qua, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng chương trình phối hợp hoạt động đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhận thức, trách nhiệm của các thành viên ký kết được nâng lên rõ rệt; các hoạt động đều bám sát định hướng, nhiệm vụ ký kết. 9/9 thành viên và các lực lượng xã hội đã cố gắng, nỗ lực thực hiện những điều cam kết, do vậy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT được đẩy mạnh không chỉ bề rộng mà cả chiều sâu, có tác dụng thiết thực, hiệu quả cao, giáo dục trong và ngoài nhà trường có nhiều tiến bộ vượt bậc; góp phần tích cực xây dựng thành công XHHT trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ năm 2012, các đơn vị phối hợp hoạt động có đủ điều kiện đã thành lập chi hội Khuyến học, 100% cán bộ, CNVC và khoảng 40-85% hội viên, đoàn viên của các hội là hội viên Hội Khuyến học (riêng Hội Cựu giáo chức 100%) đã góp phần phát triển tổ chức hội và hội viên Hội Khuyến học.

Đến nay toàn tỉnh có tổng số tổ chức Hội Khuyến học là 4.327 hội, tăng 1.062 tổ chức so với năm 2010; với 221.183 hội viên, chiếm 25,184% dân số, tăng 3,184% so với năm 2010.

Đặc biệt, các cấp Hội Khuyến học và các đơn vị phối hợp đã có nhiều sáng tạo trong việc tổ chức nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong xây dựng quỹ khuyến học. Trong 5 năm qua, số quỹ 3 cấp hội đã huy động được hơn 129 tỷ đồng và nguồn quỹ này đã được sử dụng có hiệu quả, tài trợ đúng người, đúng việc, đúng địa chỉ, góp phần động viên rất lớn trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến thiết thực, nêu ra những vướng mắc, hạn chế cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp, để tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn trong giai đoạn 2015-2020.

Nội Hà