.

Băng qua đường sắt không rào chắn, một nữ sinh thiệt mạng

Thứ Năm, 09/04/2015, 14:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 9-4, một học sinh lớp 12 Trường THPT Quảng Ninh đi qua đoạn đường bộ giao nhau với đường sắt để đến trường đã bị tàu hỏa tông chết tại chỗ.

a
Hiện trường vụ tai nạn.

Sự việc xảy ra vào lúc 6 giờ 25 phút ngày 9-4, khi em Nguyễn Thị Thương (SN 1997, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) học sinh lớp 12, Trường THPT Quảng Ninh trên đường đến trường bằng xe đạp điện. Qua đoạn đường bộ giao nhau với đường sắt không có rào chắn tại Km540+070 (thuộc xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh), sau cú tông trực diện từ tàu khách SE1 hành trình Hà Nội-TP Hồ Chí Minh, xe đạp điện và em Thương bị cuốn xa hơn 30m và nạn nhân bị chết tại chỗ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an huyện Quảng Ninh đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phục vụ việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ tai nạn khiến hành trình của tàu SE1 phải dừng hơn 60 phút.

P.V