.

Trên 3,7 tỷ đồng từ phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2015

Thứ Hai, 02/03/2015, 14:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp, thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2015, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng chung tay lo tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa…

Hội CTĐ thành phố Đồng Hới tổ chức chương trình “Xuân nhân ái- Tết yêu thương” cho đồng bào dân tộc Mã Liềng xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa.
Hội CTĐ thành phố Đồng Hới tổ chức chương trình “Xuân nhân ái- Tết yêu thương” cho đồng bào dân tộc Mã Liềng ở xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa).

Tổng giá trị hàng và tiền mặt huy động đạt 3.781 triệu đồng, giúp đỡ cho 13.746 hộ gia đình.

Trong đó: các tổ chức trong và ngoài tỉnh thăm, tặng quà 3.250 hộ gia đình, trị giá hơn 700 triệu đồng; Tỉnh hội trích từ quỹ nhân đạo và vận động địa phương, gia đình, dòng họ, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ xây 3 nhà tình nghĩa, thăm và tặng quà 2.703 hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trị giá 920 triệu đồng; các cấp Hội CTĐ và đơn vị trực thuộc vận động, kêu gọi giúp đỡ 7.793 lượt hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trị giá 2.161 triệu đồng.

Bình quân mỗi suất quà tết có trị giá trên 300.000 đồng.                                               

T.Long