.

64 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014

Thứ Năm, 19/02/2015, 11:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2014, toàn tỉnh có 64 xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Cụ thể, An Thủy, Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Trung, Xuân Thủy, Sơn Thủy, Văn Thủy, Trường Thủy, Ngư Thủy Bắc, Thái Thủy, Hưng Thủy, Sen Thủy, Hồng Thủy và thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy); Duy Ninh, Gia Ninh, và thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh); Bắc Lý, Bắc Nghĩa, Phú Hải, Đồng Sơn, Hải Đình, Đồng Mỹ, Đức Ninh Đông, Đồng Phú, Đức Ninh, Bảo Ninh, Quang Phú, Lộc Ninh (TP Đồng Hới); Sơn Trạch, Nam Trạch, Vạn Trạch, Liên Trạch, Mỹ Trạch, Thanh Trạch, Hưng Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch, Sơn Lộc, thị trấn Hoàn Lão, thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch); Quảng Tân, Quảng Hòa, Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Phong (thị xã Ba Đồn); Quảng Phú, Quảng Kim, Quảng Hợp, Quảng Đông (huyện Quảng Trạch); Mai Hóa, Tiến Hoá, Châu Hóa, Lê Hóa, Hương Hóa, Sơn Hóa, Thuận Hóa, Thạch Hóa, Thanh Hóa, Kim Hóa, Cao Quảng, Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa); Xuân Hóa, Hóa Hợp và Minh Hóa (huyện Minh Hóa).

Đặc biệt, TP Đồng Hới là địa phương cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014.

T.M.Văn