.

Toàn tỉnh giảm được 12.342 hộ nghèo

Thứ Năm, 11/12/2014, 13:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương tỉnh ta đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2013-2015, đặc biệt là Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện Minh Hóa; chú trọng lồng ghép các chương trình, dự án tác động đến thực hiện chương trình giảm nghèo; đồng thời tổ chức nhiều lớp tập huấn hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho lao động nông thôn, hộ nghèo...

Phát triển ngành nghề, góp phần nâng cao đời sống của người dân ở nông thôn (Trong ảnh: Một cơ sở nghề mộc ở xã Cảnh Dương, Quảng Trạch).
Phát triển ngành nghề, góp phần nâng cao đời sống của người dân ở nông thôn. (trong ảnh: Một cơ sở nghề mộc ở xã Cảnh Dương, Quảng Trạch).

Vì vậy, thu nhập và đời sống của nhân dân được cải thiện. Kết quả, trong năm 2014, toàn tỉnh đã giảm được 12.342 hộ nghèo (đã trừ số hộ nghèo do ốm đau, già yếu đang hưởng trợ cấp xã hội là 3.942 hộ), giảm 5,5% số hộ nghèo so với năm 2013 (kế hoạch giảm 3,5%), hộ nghèo còn lại tại thời điểm hiện nay là 19.454 hộ (8,67%).

Năm 2015, các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình giảm nghèo; lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án... nhằm nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân. Từ đó, phấn đấu đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,17-5,67% (giảm 3-3,5% so với năm 2014).

Hương Trà