.

Minh Hóa: Người dân cứu 3 người trong xe nhãn bị lật

Thứ Năm, 11/12/2014, 07:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Tin từ công an xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa) cho biết, hàng trăm người dân trong xã cùng các lực lượng chức năng đã cứu kịp thời 3 người trên xe chở nhãn bị lật.

Khoảng 11 giờ ngày 10-12, tại Km 29 + 800 thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, chiếc xe công-ten-nơ mang biển kiểm soát 34C-02099, rơ moóc 34R -00385 chở 16 tấn nhãn đi từ hướng Cha Lo về Khe Ve đã bị lật 2 vòng khiến xe và rơ moóc tách rời khiến 2 người ngồi trên xe văng ra ngoài, còn 1 người bị kẹt lại trong ca bin. Ngay sau khi nhận được tin, Công an xã Dân Hóa đã báo ngay với các lực lượng chức năng, huy động hàng trăm người dân trong xã đến dùng máy xúc đất, xà beng, cuốc xẻng... cứu người mắc kẹt trong xe và đưa cả 3 đi cấp cứu kịp thời. Toàn bộ số nhãn trong xe văng ra cũng được bảo vệ nghiêm ngặt nên không hề có hiện tượng hôi của.

Thông tin ban đầu, người điều khiển xe bị lật là Bùi Quang Sơn (SN 1982). Trên xe còn có Bùi Văn Tuyến (SN 1988) đều ở tỉnh Hải Dương và 1 người tên Trương (chưa xác định được tên đầy đủ, năm sinh, quê quán). Cả ba người đều thuộc Công ty TNHH vận tải và thương mại Tuấn Minh (Hải Dương). Vụ tai nạn khiến 1 người bị gãy xương sống, 1 người gãy xương đùi và xương cẳng chân, một người trầy xước nặng.

Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn

a
 
a
 
a
 

 Xuân Vương - Minh Thuận