.

Anh Đồng có tấm lòng vàng

Thứ Tư, 10/12/2014, 10:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Cựu chiến binh Hoàng Thành Đồng, sinh năm 1960 ở thôn Lộc Hạ, xã An Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

Tháng 3-1979, cũng như bao trai làng khác, Hoàng Thành Đồng lên đường nhập ngũ thuộc Lữ đoàn 201 Thiết giáp. Sau gần 4 năm công tác, năm 1983 anh xuất ngũ trở về địa phương, lập gia đình. Cuộc sống lúc này rất khó khăn, cha mẹ già yếu lại đông anh em làm lụng vất vả mà vẫn không đủ ăn.

Tuy vậy với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”,  không cam chịu đói, nghèo, anh tìm hướng phát triển kinh tế gia đình theo mô hình tổng hợp. Bước đầu anh định hướng lấy chăn nuôi làm chính và từ nguồn vốn vay ngân hàng, anh đầu tư nuôi vịt đẻ, vịt tơ và nuôi lợn thịt, với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”.

Anh Đồng bên đàn bò của gia đình.
Anh Đồng bên đàn bò của gia đình.

Vừa giới thiệu với chúng tôi đàn vịt gần 4.000 con đang chuẩn bị xuất bán cùng với hơn 2.000 con vịt đẻ, anh Đồng vừa chia sẻ: Khi bắt tay vào thực hiện mô hình, gia đình gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm. Anh đã tự học hỏi, nghiên cứu qua sách, báo và xem các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả trên truyền hình, qua đó áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương để phát triển trang trại.

Nhờ dám nghĩ, dám làm, ham học hỏi, đến nay cơ sở của anh trở thành đầu mối cung cấp vịt có tiếng ở Lộc Hạ. Không chỉ nuôi vịt, anh Đồng còn đầu tư nuôi lợn thịt, bò vỗ béo, ao cá. Mỗi năm trang trại của anh cho xuất chuồng 3 lứa lợn thịt, mỗi lứa 40-50 con, bò trên 20 con, cho thu nhập khá.

Từ những thành công trong chăn nuôi, anh mạnh dạn đầu tư mua 3 xe tải chở hàng hoá đi tiêu thụ, tạo việc làm cho gần 10 lao động là cựu chiến binh và con em cựu chiến binh với mức lương 4-5 triệu/tháng/người.

Anh cùng với gia đình thường tham gia công tác xã hội, tạo điều kiện, giúp đỡ các hộ khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn... ở địa phương. Nhờ sự giúp đỡ về vốn, giống, kinh nghiệm của anh mà nhiều gia đình cựu chiến binh và bà con ở Lộc Hạ đã vươn lên thoát nghèo.

Phạm Hà