.

Tuyên truyền, vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn

Thứ Năm, 27/11/2014, 16:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 27-11, tại thị trấn Hoàn Lão, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với UBND huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn.

Hội nghị đã chỉ rõ: tỷ lao động của tỉnh ta ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp sau khi đã hết hạn còn rất cao
Tại hội nghị, nhiều giải pháp đã được đề xuất nhằm vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn

Hoạt động đưa lao động tỉnh ta đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS thu được nhiều kết quả cao. Từ năm 2005 đến tháng 9-2014 có 1.326 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Trong đó: Quảng Trạch có 233 người; Quảng Ninh: 136; Lệ Thủy: 86; Tuyên Hóa: 38; Minh Hóa: 24; Đồng Hới: 174; Bố Trạch: 635.

Tuy nhiên, tỷ lao động của tỉnh ta ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp sau khi đã hết hạn còn rất cao. Cụ thể năm 2012 là 90,73 %; năm 2013 là 59,24 %; 7 tháng đầu năm 2014 là 46,34 %. Hội nghị đã nghe lãnh đạo Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội) giải đáp một số chính sách liên quan tới chương trình EPS, trong đó nêu rõ những thiệt hại to lớn nếu người lao động ở lại bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Nhằm góp phần vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn, các đại biểu dự hội nghị đề xuất các giải pháp, như: cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp ủy, chính quyền địa phương; gia đình cán bộ đảng viên có người đi làm việc theo chương trình EPS cần gương mẫu thực hiện trước; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền; áp dụng các chế tài xử phạt nghiêm để 100% số lao động về nước đúng thời hạn.

Đây được xem là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho những lao động đang có nhu cầu được làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

PH