.

Phân loại rác

Chủ Nhật, 23/11/2014, 14:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Chị H. đi làm về, thấy mẹ đang ngồi phân loại rác thải, chị lên tiếng:

- Thứ đó con buộc lại để đưa ra thùng rác, mẹ nhặt nhạnh làm gì!

Mẹ chị nhỏ nhẹ:

- Rác này nhiều thứ còn có ích đấy, cứ để đây cho mẹ.

Rồi bà gom chai lọ bằng nhựa, túi ni lon, giấy vụn ra từng loại riêng biệt, còn những thứ không cần thiết nữa bà mới cho vào túi đưa vào thùng rác.

Hôm sau, thấy con đi làm về, mẹ chị phấn khởi nói:

- Vừa rồi mẹ bán được mấy nghìn đồng tiền rác...

Hiện nay, người dân ai cũng như mẹ chị H., biết phân loại rác minh bạch ngay tại hộ gia đình thì không những giảm chi phí xử lý rác thải, hạn chế tác hại của môi trường mà còn tái chế rác thải thành những sản phẩm phục vụ sản xuất và cuộc sống.                    
 

Hiệp Vân