.

Khi sức mạnh đại đoàn kết được phát huy

Thứ Ba, 25/11/2014, 13:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Nằm ven Quốc lộ 1, thôn Lương Yến, xã Lương Ninh là điểm cuối cùng phía bắc của huyện Quảng Ninh, giáp với phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới. Dù có nhiều thuận lợi, nhưng Lương Yến vẫn là vùng đất thuần nông.

Người dân Lương Yến tự hào khi chung sức, chung lòng, phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cùng với Đảng bộ, nhân dân xã Lương Ninh hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), trở thành địa phương đầu tiên trong huyện Quảng Ninh cán đích NTM.

Thôn có 535 hộ, trên 2.000 khẩu. Theo ông Lê Mậu Tuyết, Trưởng ban Mặt trận thôn, nhờ kinh tế của thôn phát triển ổn định, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao nên các hoạt động xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa bảo đảm theo đúng các tiêu chí trong xây dựng NTM.
Hiện tại, sản xuất nông nghiệp của thôn rất ổn định, diện tích lúa 111ha, năng suất 56,4 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực đạt 626 tấn/năm.

Thôn Lương Yến đón nhận bằng công nhận Khu dân cư văn hóa tiên tiến xuất sắc năm 2014.
Thôn Lương Yến đón nhận bằng công nhận Khu dân cư văn hóa tiên tiến xuất sắc năm 2014.

Công tác chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất có nhiều tiến bộ vượt bậc, gần 32 ha chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản, mô hình cá lúa cho hiệu quả cao gấp 10 lần trồng lúa. Người dân đầu tư mua sắm 2 máy cày lớn, 10 máy nhỏ, 1 máy gặt đập liên hợp phục vụ nông nghiệp. Toàn thôn có 50 hộ giàu, 300 hộ khá. Hộ nghèo giảm mạnh, chiếm tỷ lệ 4,3% dân số.

Cùng với nhân dân trong xã Lương Ninh chung tay xây dựng NTM, người dân Lương Yến huy động đóng góp trên 1.281 triệu đồng, tranh thủ các nguồn hỗ trợ khác làm được gần 1.200 mét đường liên thôn; chỉnh trang, làm mới khoảng 1.000 mét đường xóm; tu sửa nhà văn hóa, đình chợ... Năm 2014, thôn Lương Yến tiếp tục được công nhận đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến xuất sắc với 442 hộ gia đình văn hóa.

Qua tìm hiểu được biết, cán bộ, nhân dân thôn Lương Yến luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình; thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang... Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển rộng khắp, có 6 dòng họ tham gia xây dựng quỹ khuyến học, năm 2014 trao thưởng cho 195 con em đạt danh hiệu học sinh giỏi ở ba cấp học.

Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu, chăm lo phát triển kinh tế, chung tay đóng góp vào các hoạt động khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa... được tôn vinh như gia đình các anh chị: Lê Thế Tý, Lê Thế Thỉ, Lê Văn Bằng, Lê Thị Hãn, Lê Thị Thân, Nguyễn Thị Hường, Phan Thị Mai, Lê Thị Ngọ...

Ông Lê Mậu Tuyết, Trưởng ban Mặt trận thôn Lương Yến cho biết: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư gắn với phong trào xây dựng NTM, cán bộ, đảng viên đang nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế, giảm nhanh hộ nghèo. Thôn đang thực hiện chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng về ngành nghề, dịch vụ.

Đặc biệt, thôn chú trọng khai thác tốt thế mạnh của một địa phương nằm giữa thành phố Đồng Hới và thị trấn Quán Hàu, theo gợi ý của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khi về thăm thôn Lương Yến, xây dựng thôn thành một khu dân cư tiêu biểu văn minh, hiện đại.

P.V