.

Đổ xăng mà thấy... sợ!

Thứ Bảy, 15/11/2014, 15:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Có lần đứng chờ mua xăng, tôi thấy có anh tài xế xe ô tô cũng đang đứng chờ đến lượt mình, trên miệng anh ta đang ngậm điếu thuốc. Cũng may anh ta chưa châm lửa.

Lần khác, cũng tại cây xăng đó, trong khi chờ đến lượt, thấy một cô gái đang nói chuyện điện thoại tíu tít. Chị nhân viên cây xăng liền nhắc nhở: Em ơi đừng điện thoại ở đây! Nhưng cố gái đó vẫn kéo dài thêm vài giây nữa mới tắt điện thoại.

Mặc dù nghị định 52-NĐ/CP của Chính phủ quy định rõ mức phạt từ 2 đến 5 triệu đồng đối với các hành vi sử dụng ĐTDĐ và những nghị định khác về cấm hút thuốc lá tại các cây xăng, nhưng thực tế tình trạng này vẫn diễn ra. Mong sao mọi người nêu cao ý thức chấp hành pháp luật để bảo vệ mình và mọi người, bảo vệ tài sản chung.

Minh Tuyết