.

Chứng lười ăn

Thứ Sáu, 14/11/2014, 10:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Đang dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nghỉ trưa, bỗng chị M. giật mình bởi tiếng thét của anh P. hàng xóm:

- Tiên sư nhà mày, cả buổi mà không ăn hết bát cơm là sao?! Ăn nhanh lên.

Rồi tiếng bé T. khóc nấc. Dừng tay, chị M. sang nhà anh P. hỏi sự tình. Anh P. vẫn chưa hết cơn bực tức:

- Ngày xưa, không có mà ăn, bây giờ đầy đủ chẳng thiếu thứ gì, thế mà con cái không chịu ăn...

Chị M. lấy bát cơm, vừa nhỏ nhẹ bón cho bé T. vừa nói với anh P:

- Hiện nay cuộc sống ngày càng được cải thiện, trẻ thường được cưng chiều nên việc ăn uống của chúng cũng khó hơn. Mỗi bữa ăn mất cả giờ đồng hồ, nhiều người gọi đó là trẻ bị nhiễm chứng lười ăn. Do vậy, chúng ta phải biết rèn thói quen ăn uống tốt cho trẻ, phải nhẹ nhàng, không nóng vội. Trong bữa ăn nên tạo không khí vui vẻ, không nên để trẻ vừa ăn vừa chơi, xem ti vi, nói chuyện... Biết động viên khi trẻ ăn ngon, khuyến khích trẻ tự ăn, không nhồi nhét hoặc ép buộc...

Nghe chị M. nói như vậy, anh P. nhìn bé T. nói:

- Việc này để bà xã của tôi về chứ tôi thì... không làm được.                

Hiệp Vân