.

Cần sớm có nhà chờ xe buýt

Thứ Sáu, 28/11/2014, 09:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, xe buýt trở thành phương tiện đi lại hữu ích của rất nhiều người dân, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Tuy nhiên, một thực trạng đang gây không ít khó khăn đối với hành khách đi xe buýt, đó là chưa có các nhà chờ xe cho hành khách.

Người dân đứng đợi xe buýt khu vực trước Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.
Người dân đứng đợi xe buýt khu vực trước Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.

Đơn cử, tại khu vực phía trước Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới có một điểm dừng xe buýt, khách lên xuống xe buýt ở điểm dừng này khá đông, đa số là những bệnh nhân từ các nơi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Trong khi đó, khu vực chờ xe buýt trước bệnh viện không có, nên mỗi khi khám bệnh xong, bệnh nhân phải đứng chờ xe buýt dưới cái nắng gay gắt hoặc trời mưa tầm tã.

Chị Tạ Thanh Hải cho biết: "Ngồi đợi dưới trời nắng như thế này thì thật bất tiện, nhất là người già, trẻ em. Giá như có chỗ để ngồi đợi thì tốt biết mấy".

Thiết nghĩ, các cấp, các ngành hữu quan và doanh nghiệp kinh doanh các tuyến xe buýt cần xem xét xây dựng các nhà chờ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi xe.

Phạm Hà