.

Chi gần 400 triệu đồng khắc phục sự cố sập cầu Khe Điện

Thứ Hai, 13/10/2014, 07:38 [GMT+7]

(QBĐT)- Như tin Báo Quảng Bình đã đưa, cầu tràn Khe Điện trên tuyến đường nối hai thôn Bồng Lai I và Bồng Lai II với đường Hồ Chí Minh thuộc xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch), do ảnh hưởng của mưa lũ xảy ra vào đêm 5, ngày 6- 10- 2014 đã bị sập lún nặng.

>> Công trình giao thông ở Bố Trạch bị thiệt hại nặng do mưa lũ

Cầu Khe Điện hư hỏng nặng
Cầu Khe Điện hư hỏng nặng

Cầu Khe Điện bị sập khiến cho giao thông ách tắc ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại trên 330 hộ dân với 1.300 khẩu ở hai thôn Bồng Lai I và Bồng Lai II. Đặc biệt ảnh hưởng đến việc học tập, giảng dạy của gần 300 học sinh và 34 giáo viên ở các cấp học.

Sau sự cố trên, UBND huyện Bố Trạch trích gần 400 triệu đồng từ nguồn Quỹ phòng chống lụt bão nhằm khắc phục cầu tràn Khe Điện bằng cách kè đá, xây mới mố cầu, xử lý mặt cầu… Việc khắc phục, sửa chữa dự kiến hoàn thành vào ngày 17- 10.

T. Long