.

Bao giờ hoàn thành đường vào nghĩa trang thành phố Đồng Hới?

Thứ Tư, 29/10/2014, 10:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Nghĩa trang nhân dân thành phố Đồng Hới được xây dựng trên khu đất rộng 190.800m2, ở thôn  Ba Đa, xã Nghĩa Ninh (nằm phía tây đường Hồ Chí Minh), cách trung tâm thành phố 10 cây số. Nghĩa trang nằm ở vùng đất đồi rất đẹp, thiết kế khoa học.

Nghĩa trang được UBND thành phố Đồng Hới cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 4-2010, do Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Đại Phong thực hiện dự án, với quy mô 11.000 mộ. Qua ba năm thi công, đến nay đã hoàn thành phần san lấp mặt bằng, phân lô, xây nhà thờ trung tâm nghĩa trang hai tầng, cổng chính, nhà quản trang, trồng cây xanh, điện sáng, đường nội bộ (mới làm phần nền còn mặt bê tông chưa), người dân đã đăng ký mua 320 lô, trong đó đã thanh toán tiền 239 lô.

Nghĩa trang xây dựng đến nay cơ bản đã hoàn thành, nhưng đường vào nghĩa trang dài 1.031m chưa thi công. Qua ý kiến của Giám đốc chi nhánh công ty TNHH xây dựng Đại Phong cho biết, trong số 1.031m thì công ty phải làm 390m thuộc phần đất nghĩa trang, còn lại 641m do thành phố Đồng Hới làm vì đoạn đường này thuộc thôn Ba Đa, các phương tiện vận tải của dân, của lực lượng vũ trang,  lâm nghiệp.... thường xuyên đi lại. Về mùa khô, đường ổ trâu, ổ voi, chỉ có xe tải là đi được, còn xe con phải đậu ở ngoài đường Hồ Chí Minh, thậm chí đi bằng xe máy cũng rất khó khăn, nguy hiểm.

Được biết, nhiều người mua đất mộ ở đây rất bất bình, bởi nghĩa trang thi công đã gần xong, nhưng đường vào nghĩa trang chưa làm. Hiện nay, rất nhiều người muốn mua nhưng thấy tình cảnh ấy nên đang chờ...

Đề nghị nhà đầu tư và chính quyền địa phương sớm phối hợp xử lý để có con đường vào nghĩa trang, đáp ứng được nhu cầu chôn cất người quá cố của nhân dân thành phố Đồng Hới.

Lại Thế Ai