.

Xe quá tải phá nát đường phố

Thứ Tư, 24/09/2014, 13:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian gần đây, người dân phường Bắc Lý, TP Đồng Hới phản ánh tình trạng xe vượt quá tải trọng cho phép của các đơn vị thi công dự án khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị không chỉ "băm nát" các tuyến đường, mà còn làm vật liệu rơi vãi gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Theo ghi nhận của phóng viên trên các tuyến đường Trường Chinh, Hoàng Xuân Hãn, F325…nhiều chiếc xe tải "khủng" đang chở đất cát san lấp mặt bằng của các đơn vị thi công dự án khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị liên tục qua lại, gây bụi bay mù mịt. Đặc biệt, trên đường Trường Chinh mặt đường đã bắt đầu xuất hiện nhiều điểm hư hỏng nặng.

Bà Nguyễn Thị Bình, tổ dân phố 11, phường Bắc Lý cho biết, những chiếc xe quá tải này chạy bất kể ngày đêm, ngày nào mưa thì nghỉ, ngày nào khô ráo thì chạy liên tục, nhà tui ở sát ngay công trình ngoài bị ảnh hưởng do bụi bay mù mịt, các đơn vị thi công còn dùng nhiều phương tiện như: máy lu, máy nện đất nên nhà tôi thường xuyên bị rung lắc.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Quảng Bình ghi lại được các xe quá tải trên các tuyến đường tại phường Bắc Lý trong sáng 24-9.

Một xe vượt quá trọng trên đường Trường Chinh
Một xe vượt quá trọng trên đường Trường Chinh.
...trên đường F325
...trên đường F325
...trên đường Hoàng Xuân Hãn
...trên đường Hoàng Xuân Hãn
làm cho mặt đường tại nhiều điểm trên các tuyến đường tại phường Bắc Lý bị hư hỏng nặng
...làm cho mặt đường tại nhiều điểm trên các tuyến đường tại phường Bắc Lý bị hư hỏng nặng.
Khi thi công dự án khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị
Các đơn vị thi công dự án khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị.

Ngọc Hải (thực hiện)