.

Tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở trong nước là nhiệm vụ trọng tâm

Thứ Năm, 18/09/2014, 16:00 [GMT+7]

Sáng 17-9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237) tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ, kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2014.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 và lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương.

Qua gần 9 tháng thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237, cùng các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, giải pháp và hướng dẫn tổ chức thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. 28/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Chỉ thị, Chương trình hành động thực hiện Đề án. Tất cả quân khu và các tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, tổ chức tập huấn và triển khai Đề án.

Tìm hài cốt và di vật của liệt sỹ. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Tìm hài cốt và di vật của liệt sỹ. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Công tác tuyên truyền tiếp tục được cấp ủy, chính quyền địa phương; cấp ủy, chỉ huy đơn vị duy trì và tăng cường, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Việc vận động, cung cấp thông tin về mộ liệt sỹ, kiện toàn danh sách liệt sỹ được các đơn vị, địa phương thực hiện chặt chẽ. Công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh được Bộ Quốc phòng cơ bản hoàn thành.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được đẩy mạnh. Riêng mùa khô năm 2013-2014, đã tìm kiếm, quy tập được 1.317 hài cốt liệt sỹ trong và ngoài nước. Các hoạt động tiễn đưa, bàn giao, đón nhận và an tang hài cốt liệt sỹ được thực hiện chu đáo.

Các đơn vị, địa phương đã quản lý khá chặt chẽ địa bàn; kịp thời ngăn chặn các hành vi cất bốc hài cốt liệt sỹ trái quy định, nhất là hiện tượng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ thông qua ngoại cảm. Công tác hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được mở rộng và tăng cường...

Hội nghị xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến cuối năm 2014 là khẩn trương hoàn thiện việc kiện toàn hồ sơ, danh sách liệt sỹ của đơn vị, địa phương quản lý; thu thập, kết nối, xử lý thông tin; xác định vị trí, khu vực còn mộ để xây dựng kế hoạch, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tổ chức xác minh, tiến hành chặt chẽ việc tìm kiếm các khu vực đã xác định được, nhất là những khu vực mộ tập thể. mở rộng hợp tác quốc tế với một số nước có liên quan, để thu thập thông tin và chia sẻ kinh nghiệm phục vụ công tác tìm kiếm đạt hiệu quả...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đề nghị, thời gian tới, các Bộ, cơ quan liên quan, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Trong đó xác định rõ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở trong nước là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời quan tâm coi trọng công tác hợp tác quốc tế để thúc đẩy việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở nước ngoài.

Các cấp, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Bộ Quốc phòng hoàn thiện, khẩn trương chuyển giao kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cho các đơn vị, địa phương để phục vụ hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định ADN. Các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ...

Theo TTXVN/Vietnam+