.

Niềm vui ngày mới

Thứ Hai, 22/09/2014, 09:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Bước vào năm học mới, niềm vui mới đã đến với bà con dân tộc Vân Kiều xã Ngân Thủy (Lệ Thủy) khi ngôi trường mầm non khang trang được khánh thành. Thế là từ nay con em các bản Cẩm Ly, Cửa Mẹc sẽ được học trong ngôi trường mới với lớp học, sân chơi được trang bị đầy đủ dụng cụ học tập và đồ chơi rực rỡ sắc màu... Trường mầm non Ngân Thủy, điểm Cẩm Ly-Cửa Mẹc là món quà từ chương trình “Cùng xây tương lai” do Quỹ Prudence của Tập đoàn Prudential tài trợ, với mong muốn mang lại tương lai tươi sáng cho trẻ em nghèo, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, lợi ích bền vững của đất nước và người dân Việt Nam.

 

Lễ khởi công.
Lễ khởi công.

Là 1 trong 10 trường học nằm trong danh mục tài trợ của chương trình “Cùng xây tương lai”, Trường mầm non Ngân Thủy được khởi công vào cuối tháng 5-2014 với tổng kinh phí 80.033 USD, trong đó 75.193 USD được tài trợ bởi Quỹ Prudence, còn lại là phần vốn đối ứng của địa phương.

Sau ba tháng thi công, ngôi trường đã được khánh thành và đưa vào sử dụng với 2 phòng học, 2 nhà vệ sinh, phòng lưu trữ, giếng khoan, hệ thống cấp nước, nhà bếp và thiết bị dụng cụ nấu ăn, 1 sân chơi và 2 bộ thiết bị trường học, đáp ứng nhu cầu dạy và học cho gần 50 trẻ từ 1 đến 3 tuổi.

Đón năm học mới trong ngôi trường mới khang trang và rực rỡ sắc màu, niềm vui ngập tràn trong ánh mắt của các cô giáo và gần 60 trẻ của hai bản Cẩm Ly-Cửa Mẹc. Cô giáo Đỗ Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngân Thủy là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Lệ Thủy, đời sống kinh tế người dân nơi đây còn nhiều hạn chế, vì thế, việc học tập của các cháu, đặc biệt là trẻ mầm non, cũng gặp phải muôn vàn khó khăn.

Những năm học trước, dù Cẩm Ly-Cửa Mẹc là điểm chính của Trường mầm non Ngân Thủy, thì cơ sở vật chất cũng chỉ có 3 phòng học, trong đó chỉ có hai phòng sử dụng được. Đặc biệt sau đợt bão lụt tháng 10-2013, trường càng xuống cấp nặng nề, đe dọa đến sự an toàn của trẻ. Cùng với phòng học xuống cấp, không gian nhà bếp cũng chật chội, không bảo đảm vệ sinh để phục vụ trẻ học bán trú.

Những khó khăn ấy đã trở thành lực cản không nhỏ đối với công tác chăm sóc và nuôi dạy trẻ nơi đây. Bây giờ, với sự quan tâm hỗ trợ của chương trình “Cùng xây tương lai”, ước mơ có một ngôi trường mới đã thành hiện thực. Niềm vui, niềm hạnh phúc không chỉ lấp lánh trong từng ánh mắt trẻ thơ, mà với các bậc phụ huynh và người dân trong vùng, niềm hạnh phúc cũng như vỡ òa bởi con em họ đang được học trong ngôi trường mới khang trang và đẹp đẽ...

Các nghệ sĩ tham gia lễ khánh thành trò chuyện cùng bà con dân bản và các cháu.
Các nghệ sĩ tham gia lễ khánh thành trò chuyện cùng bà con dân bản và các cháu.

Có mặt trong lễ khánh thành ngôi trường, chị Hồ Thị Lý (bản Cửa Mẹc) vui mừng “khoe”: “Miềng có hai con trai đang học ở trường là Hồ Văn Sư và Hồ Văn Song. Buổi sáng, ba mẹ con miềng đi bộ hai cây số để đến trường, buổi trưa con được ăn cơm ở trường nên miềng yên tâm cái bụng về đi làm nương làm rẫy. Từ nay con miềng được học trong trường đẹp, miềng vui, cả bản ai cũng vui!”. Còn chị Nguyễn Thị Hoa (bản Cẩm Ly) cũng phấn khởi cho biết: Con trai chị là Phan Đình Tùng năm nay học lớp mẫu giáo bé.

Lần đầu tiên đưa con đến trường, cả hai mẹ con đều ngỡ ngàng bởi ngôi trường mới với sân chơi rộng rãi và rất nhiều đồ chơi. Cùng với các bạn nhỏ, Tùng say sưa vui đùa, không còn nắm chặt tay mẹ đầy lo lắng như buổi sáng đến trường. Đặc biệt sau khi được các cô chú của chương trình “Cùng xây tương lai” tặng quà, chụp ảnh lưu niệm, Tùng và các bạn càng tự tin và sôi nổi hơn...

Ông Hoàng Đăng Lành, Chủ tịch UBND xã Ngân Thủy cho biết: Cả xã có hơn 500 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu, sống ở 4 bản. Bản xa nhất cách trung tâm xã trên 20 cây số. Trường mầm non Ngân Thủy có 4 điểm trường, trong đó Cẩm Ly - Cửa Mẹc là điểm chính. Trước khi được chương trình “Cùng xây tương lai” tài trợ, các cháu phải học trong những phòng học đã bị xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến an toàn của trẻ khi đến trường.

Việc điểm trường Cẩm Ly-Cửa Mẹc được xây dựng khang trang sẽ là điểm tựa quan trọng để Trường mầm non Ngân Thủy nâng cao chất lượng nuôi dạy và chăm sóc trẻ. Bên cạnh đó, khi điểm chính đã được đầu tư hoàn thiện, nhà trường và địa phương sẽ có điều kiện để tập trung chăm lo 4 điểm trường lẻ còn lại với trên 100 cháu. Địa phương rất cảm ơn chương trình “Cùng xây tương lai”, Quỹ Prudence của Tập đoàn Prudential đã quan tâm đầu tư ngôi trường cho con em trên địa bàn...

Được biết, cùng với Trường mầm non Ngân Thủy được xây dựng tại tỉnh Quảng Bình, chương trình “Cùng xây tương lai” đã và đang tiến hành xây dựng 9 trường mầm non và tiểu học tại các tỉnh Quảng Trị, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang... dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 11-2014. Chương trình đã huy động được sự chung tay vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn trong quá trình triển khai, góp phần mang lại tương lai tươi sáng cho trẻ em nghèo...

Tại lễ khánh thành ngôi trường, tất cả các em nhỏ đang học tại điểm trường mầm non Cẩm Ly-Cửa Mẹc đã được nhà tài trợ tặng ba lô, các nhu yếu phẩm và dụng cụ học tập. Một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã cũng được hỗ trợ xe đạp, bàn ghế học sinh, đồ dùng học tập, đồ chơi, ba lô, tập vở, nhu yếu phẩm và một đàn gà.

Niềm vui trong ngôi trường mới.
Niềm vui trong ngôi trường mới.

Những món quà tuy nhỏ nhưng đã mang lại niềm vui lớn cho các cháu và người dân địa phương. Bà Chị (80 tuổi), mồ côi cha mẹ từ bé và không nhớ rõ họ của mình, hiện sống tại bản Cửa Mẹc vô cùng xúc động khi đến dự lễ khánh thành. Bà tâm sự: Đời tui không có cha mẹ, anh em họ hàng, không được học hành, nay thấy con cháu được học trong ngôi trường mới và đẹp, tui mừng gấp đôi. Đêm qua cả bản Cửa Mẹc chỉ mong trời mau sáng để đến trường với các cháu...

Một năm học mới đã bắt đầu. Trong ngày khánh thành trường mới, bà Trần Thị Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo chia sẻ: Sự hỗ trợ của chương trình “Cùng xây tương lai”, Quỹ Prudence của Tập đoàn Prudential là vô cùng hiệu quả đối với giáo dục mầm non huyện Lệ Thủy nói chung và Trường mầm non Ngân Thủy nói riêng.

Mầm non là bậc học còn gặp rất nhiều khó khăn với hàng trăm phòng học tạm, phòng học mượn. Trong khi đó tiềm lực của nhiều địa phương còn hạn chế, không đủ khả năng đầu tư cho cơ sở vật chất trường lớp. Những năm qua, cùng với nhiều tổ chức, cá nhân khác, Quỹ Prudence của Tập đoàn Prudential đã có nhiều đóng góp thiết thực đối với giáo dục Quảng Bình...

Với trẻ em nghèo xã Ngân Thủy, được học trong ngôi trường mới với đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng học tập, sân chơi thực sự là một giấc mơ. Và không ai khác, chương trình “Cùng xây tương lai” với sự tài trợ của Quỹ Prudence của Tập đoàn Prudential đã biến giấc mơ của các em thành hiện thực, chắp cánh cho trẻ em nghèo ở nơi đây trên hành trình kiếm tìm con chữ...    

Ngọc Mai