.

Gần 20.000 lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp nghỉ lễ 2-9

Thứ Ba, 02/09/2014, 08:56 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 1-9, Thượng úy Khắc Ngọc Tân Hào, Đội trưởng đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ từ 30-8 đến 1-9 đã có hơn 1.300 đoàn với gần 2 vạn người đến viếng mộ Đại tướng tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.
 
Theo thượng úy Hào cho hay, trong 3 ngày nghỉ lễ đã có gần 20.000 ngàn đến viếng mộ Đại tướng. Trong đó, cao điểm nhất là ngày 31-8 với gần 1 vạn người. Riêng sáng 1-9, gần 5.000 lượt người.
 
Trước đó, để chuẩn bị cho việc đón tiếp du khách về viếng mộ Đại tướng, Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng đã được tăng cường thêm 10 chiến sĩ bộ đội biên phòng và xuồng cao tốc tuần tra trên biển. Lực lượng công an huyện Quảng Trạch cũng được tăng cường để điều tiết và phần luồng giao thông.
 
Ngay từ sáng sớm, dưới trời mưa tầm tã, hàng ngàn người xếp hàng ngay ngắn chờ vào thắp lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp những nén hương thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với người anh hùng của dân tộc.
 
Được biết, từ ngày linh cữu Đại tướng về an nghỉ tại Vũng Chùa đã có khoảng 110.000 đoàn với trên 1,2 triệu lượt khách đến viếng mộ Đại tướng.
 
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp nghỉ lễ 2-9:
Dưới trời mưa tầm tã, hàng ngàn lượt người vẫn đổ về Vũng Chùa - Đảo Yến viếng mộ Đại tướng
Hàng ngàn lượt người đến Vũng Chùa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đội mưa, xếp hàng chờ vào dâng hương
Đội mưa, xếp hàng chờ vào dâng hương.
Thành kính dâng hương lên mộ Đại tướng
Thành kính dâng hương lên mộ Đại tướng.
Mang theo con nhỏ
Mang theo con nhỏ thắp hương tri ân Đại tướng.
Dòng người vẫn tiếp tục về Vũng Chùa - Đảo Yến dâng hương lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trời mưa tầm tã không ngăn được dòng người tiếp tục về Vũng Chùa dâng hương lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
X.Phú (thực hiện)