.

Đại hội CLB Thanh niên vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2014-2016

Chủ Nhật, 28/09/2014, 16:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 27-9, CLB Thanh niên vận động hiến máu tình nguyện (TNVĐHMTN) tỉnh tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2014-2016.

Đồng chí Cao Quang Cảnh tặng hoa chúc mừng BCH CLB TNVĐHMTN tỉnh nhiệm kỳ 2014- 2016.
Ra mắt BCH CLB Thanh niên vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2016.

CLB TNVĐHMTN tỉnh thành lập ngày 7-5-2014 theo Quyết định số 98/QĐ-CTĐ của Thường trực Hội CTĐ tỉnh, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải, tuân thủ theo Quy chế truyền máu của Bộ Y tế và điều lệ Hội CTĐ Việt Nam.

CLB thực hiện các chức năng, nhiệm vụ: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động HMTN; tham gia HMTN; vận động cộng đồng tạo nguồn người HMTN; hướng dẫn, chăm sóc, tư vấn cho các thành viên trong CLB và người tham gia HMTN nhằm duy trì, phát triển nguồn máu an toàn; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp người bệnh cần truyền máu…

Sau 4 tháng thành lập, CLB TNVĐHMTN tỉnh bước đầu đi vào hoạt động nề nếp và hiệu quả: Tham gia thành công Hành trình đỏ xuyên Việt lần thứ II dừng chân tại tỉnh Quảng Bình; hỗ trợ cho Hội CTĐ tỉnh, Trung tâm truyền máu khu vực Huế và các địa phương trong các đợt ra quân hiến máu lưu động; trở thành nguồn hiến máu dự bị trong những trường hợp cấp cứu bệnh nhân tại các tuyến bệnh viện… Đây là những hoạt động xuyên suốt của CLB trong thời gian vừa qua.

Ngoài các hoạt động chính, hơn 60 TNV trong CLB còn tham gia vào các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện khác như: phát cơm chay miễn phí cho các trung tâm chăm sóc, nuôi dạy trẻ khuyết tật; tham gia vệ sinh môi trường nhân Ngày môi trường thế giới; tổ chức thành công chương trình trung thu “Đêm hội trăng rằm-Chia sẻ yêu thương” tại xã Thượng Trạch và “Vui tết thiếu nhi” tại Làng trẻ SOS…

Đại hội tiếp tục thống nhất phương châm hoạt động của CLB trong nhiệm kỳ mới, trong đó xuyên suốt vẫn là công tác tuyên truyền, vận động HMTN; chuẩn bị mọi mặt để thành lập “Đội hiến máu dự bị”; duy trì tốt các hoạt động hướng về cộng đồng, nhân đạo, từ thiện.

Đại hội đã bầu BCH CLB nhiệm kỳ 2014-2016 gồm 7 ủy viên, anh Nguyễn Văn Lam được bầu làm Chủ tịch CLB.

T.Long