.

Cháy 5,6ha rừng phòng hộ ven biển Quảng Ninh

Chủ Nhật, 14/09/2014, 09:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết, khoảng 12 giờ ngày 12-9, một vụ cháy rừng đã bùng phát tại khu vực rừng phòng hộ chắn cát thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Quảng Bình tại thôn Tân Định, xã Hải Ninh.

Sau khi đám cháy xảy ra, lực lượng cứu hộ tại chỗ của xã Hải Ninh được báo động khẩn cấp tham gia dập lửa. Huyện Quảng Ninh điều động thêm 20 cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự huyện tăng cường chữa cháy.

Rừng phòng hộ bị cháy rụi.
Rừng phòng hộ bị cháy rụi.

Do thời tiết khô hanh, điểm phát lửa nằm xa khu dân cư không có đường giao thông, rừng tràm bị cháy có thảm thực vật và cây rười mọc dày đặc làm cho ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy lớn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Khoảng 5,6ha rừng chắn cát bị thiêu rụi trong đó có gần 3ha keo tràm còn lại là diện tích rười.

T.Long