.

Xe vượt quá tải trọng vẫn ngang nhiên lưu thông ngày đêm

Thứ Sáu, 29/08/2014, 18:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau nhiều nỗ lực của các cơ quan chức năng, trong việc lập lại trật tự đối với phương tiện vận tải chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, tình trạng các phương tiện vi phạm về tải trọng trên địa bàn tỉnh phần nào có sự chuyển biến. Bước đầu, một số doanh nghiệp đã buộc phải “cắt” thùng xe để hạ tải, số khác tạm thời ngừng vận chuyển hàng hóa... Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sự chuyển biến này không nhiều và thiếu tính vững chắc. Bởi, ở một số tuyến đường, tình trạng xe chở hàng vượt quá tải trọng vẫn diễn ra, bất kể ngày, đêm...

Sau đây là một số hình ảnh mà phóng viên ghi được trên Quốc lộ 12, đoạn đi qua thị xã Ba Đồn vào tối ngày 28 và rạng sáng 29-8.

a1
Màn đêm vừa buông xuống, xe chở vật liệu vượt quá tải trọng đã ầm ầm phóng trên Quốc lộ 12, đoạn qua thị xã Ba Đồn.
a1
Đây là loại xe bốn đầu trục, hay còn gọi là xe "bốn chân", chỉ cần quan sát bằng mắt thường cũng biết chở hàng vi phạm tải trọng cho phép.
a1
Thùng chiếc xe chở gỗ rừng trồng đã được "đôn" lên gần gấp đôi.
a1
Chiếc xe "hổ vồ" đã được cơi nới thùng bệ, được báo chí cũng như các ngành chức năng mệnh danh là  "hung thần" phá đường.
a1
Xe chở hàng vượt quá tải trọng nối đuôi nhau ngang nhiên phóng trên Quốc lộ 12 khi đêm đã về khuya.
a1
Khi rạng sáng, lượng xe vi phạm tải trọng chạy trên đường vẫn không hề giảm.
a1
Tình trạng xe chở hàng vượt quá tải trọng chạy trên Quốc lộ 12 và nhiều tuyến đường khác của thị xã Ba Đồn đã được lãnh đạo địa phương phản ánh tại kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh khóa XVI.
a1
Đây là chiếc xe đã được "cắt" thùng để hạ tải, hình ảnh hiếm hoi mà phóng viên bắt gặp vào sáng 29-8...
a1
... trong khi đa số các xe còn lại vẫn giữ nguyên thùng bệ cơi nới.
a1
Nhiều người dân thị xã Ba Đồn mà phóng viên tiếp xúc đều bày tỏ sự bức xúc trước thực trạng xe chở hàng vượt quá tải trọng cho phép vẫn ngang nhiên phóng trên đường.
a1
Cũng theo người dân, hầu hết là những chiếc xe chở vật liệu xây dựng từ huyện Tuyên Hóa và khu vực các xã ven sông Gianh của huyện Quảng Trạch ra Hà Tĩnh, hoặc cung cấp cho các nhà thầu trên địa bàn tỉnh nên sẽ không khó khăn lắm để ngăn chặn.

 A.T (thực hiện)